Bạo lực ở Iraq: 15 người thiệt mạng

Bạo lực xảy ra trong bối cảnh chỉ còn vài ngày nữa diễn ra cuộc bầu cử Quốc hội ở Iraq.

Theo AFP, ngày 26/4, các vụ tấn công trên khắp Iraq đã làm 15 người chết. Trước đó một ngày, vụ đánh bom kép do một nhóm cực đoan tiến hành nhằm vào cuộc mít tinh chính trị của người Shiite làm 36 người chết.

Bạo lực xảy ra trong bối cảnh chỉ còn vài ngày nữa diễn ra cuộc bầu cử Quốc hội ở Iraq. Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki đang vận động tranh cử trong cuộc bầu cử vào thứ Tư (ngày 30/4) tới. Tuy nhiên, uy tín dành cho thủ tướng al-Maliki bị sụt giảm do người dân không hài lòng với hạ tầng cơ sở yếu kém, tình trạng thiếu điện triền miên, nạn tham nhũng tràn lan, tỷ lệ thất nghiệp cao, tình hình an ninh xấu đi.

Trong khi đó, trước thềm cuộc bầu cử, Phó Thủ tướng Iraq al-Mutlak đã tuyên bố phản đối việc bất cứ chính trị gia nào có nhiệm kỳ thứ ba, kể cả đương kim Thủ tướng Maliki.

Đây là cuộc tổng tuyển cử đầu tiên ở Iraq kể từ khi Mỹ rút quân khỏi nước này cuối năm 2011. Bạo lực từ đầu năm đến nay đã cướp đi sinh mạng của hơn 2.750 người.

Theo VOV

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast