Căng thẳng vùng biên Myanmar-Trung Quốc

Myanmar tiếp tục duy trì tình trạng khẩn cấp ở vùng Kokang (bang Shan) giáp biên giới Trung Quốc.

Báo New Light of Myanmar ngày 19-8 cho biết như trên.

Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố hồi tháng 2 và hết hạn vào ngày 17-8 vừa qua. Theo quyết định mới của văn phòng tổng thống, tình trạng khẩn cấp sẽ được kéo dài đến ngày 17-11.

Căng thẳng vùng biên Myanmar-Trung Quốc ảnh 1

Quân đội Myanmar tăng cường tuần tra dọc biên giới Trung Quốc

Quân đội sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra trong bối cảnh Myanmar sẽ tổ chức bầu cử vào ngày 8-11 tới.

Hồi tháng 2, các tổ chức ly khai đã nối lại xung đột với quân đội chính phủ sau nhiều năm im hơi lặng tiếng ở vùng Kokang. Hàng chục ngàn dân phải tản cư. Vào thế kỷ 17, dân người Hán (Trung Quốc) đến Kokang định cư.

Năm 1989, tổ chức Liên minh Dân chủ quốc gia Myanmar được thành lập. Vùng núi Kokang có quan hệ mật thiết với người Trung Quốc. Người dân nói tiếng Quan Thoại và xài nhân dân tệ.

Theo Pháp luật TP.HCM

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast