Cảnh sát Sudan giải cứu gần 100 nạn nhân trong đường dây buôn người

(Baohatinh.vn) - Cảnh sát Sudan đã giải cứu gần 100 nạn nhân, trong đó 85 em là trẻ vị thành niên, sau khi triệt phá một đường dây buôn người ở phía Đông Bắc quốc gia châu Phi này.

Cảnh sát Sudan giải cứu gần 100 nạn nhân trong đường dây buôn người

Thủ đô Khartoum của Sudan. (Ảnh: AFP)

Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) hôm nay (10/9) thông báo, 2 người đàn ông và 12 phụ nữ đã bị bắt giữ trong các cuộc đột kích tại thủ đô Khartoum và các mỏ vàng ở phía Đông thành phố này hồi cuối tháng trước.

20.000 USD tiền mặt bị nghi là khoản tiền chuộc các con tin cũng đã bị thu giữ.

Theo Interpol, đường dây tội phạm nói trên bắt cóc người di cư và đòi tiền chuộc, buộc các nạn nhân phải làm việc hoặc đi ăn xin.

Các nạn nhân, có nhiều em mới chỉ 10 tuổi, đến từ một số nước châu Phi như Chad, Cộng hòa Congo, Eritrea và Niger.

“Họ đến từ nhiều quốc gia khác nhau cho thấy nạn buôn người thực sự là một vấn đề xuyên biên giới đòi hỏi một sự phối hợp để ngăn chặn ở mức độ quốc tế”, Giám đốc hoạt động điều tra của Interpol Tim Morris nói tại trụ sở tổ chức này ở Lyon, Pháp .

Các cuộc đột kích được tiến hành từ ngày 26/8 đến 30/8 bởi khoảng 200 cảnh sát Sudan và được hỗ trợ bởi các cảnh sát Interpol đồn trú tại Khartoum.

(Theo AFP/CNA)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast