Chìm phà ở Indonesia: Hơn 70 người được cứu, 4 người mất tích

Ngày 4/3, giới chức Indonesia cho biết tổng cộng có 71 người đã được cứu và còn 4 người mất tích trong vụ chìm phà tại khu vực eo biển giữa đảo Bali và Java.

Chìm phà ở Indonesia: Hơn 70 người được cứu, 4 người mất tích ảnh 1
Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn quốc gia Indonesia cho hay các hành khách đã nhảy xuống biển khi phà bị lật và chìm; trong số những người được cứu có nhiều người bị thương.

Công tác tìm kiếm những người mất tích vẫn đang được tiếp tục, song điều kiện thời tiết xấu đang cản trợ trực thăng tiếp cận hiện trường.

Người đứng đầu cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn Bali Didi Hamzar cho biết danh sách những người có mặt trên phà chỉ có 51 người bao gồm 14 thủy thủ. Tuy nhiên, các phà tại Indonesia thường xuyên chở quá tải.

Phà Rafelia II khởi hành từ cảng Gilimanuk ở Bali lúc 12 giờ 50 phút giờ địa phương để đến cảng Ketapang thuộc tỉnh Banyuwangi ở Đông Java.

Phà đã bị lật và chìm chỉ 15 phút sau khi xuất phát, ở khu vực eo biển dẫn tới đảo nghỉ dưỡng Java.

Theo Tỉnh trưởng Banyuwangi Abdullah Azwar Anas chiếc phà và 32 phương tiện được chuyên trở trên phà đã chìm xuống biển.

Nguyên nhân vụ tai nạn được cho là do phà bị thủng./.

Theo Vietnamplus

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast