Cứu sống hơn 700 người di cư trên Địa Trung Hải

Khoảng 730 người di cư đã được lực lượng bảo vệ bờ biển Ý và nhóm cứu hộ khẩn cấp SOS Mediterranee cứu sống ngoài khơi bờ biển Libya ngày 22-2.

cuu song hon 700 nguoi di cu tren dia trung hai

Một thuyền chở người tị nạn bị lật trên Địa Trung Hải - Ảnh tư liệu của Hải quân Ý

Theo hãng tin AFP, những người nhập cư được cứu sống chủ yếu là người ở vùng hạ Sahara châu Phi.

Nhóm cứu hộ SOS Mediterranee cho biết tàu Aquarius của họ đã cứu được 394 người, trong đó có một nhóm 75 người Bangladesh.

Sáu năm sau khi chế độ của nhà lãnh đạo Moamer Kadhafi sụp đổ, Libya vẫn đang trong tình trạng hỗn loạn và đất nước này trở thành nơi nhiều người nhập cư chọn làm cửa ngõ để tìm đường trái phép vào châu Âu.

Năm nay số người tìm cách vượt biên đường biển tới Ý đã tăng cao, hầu hết là luồng di dân đến từ khu vực phía tây của Libya, cách Ý khoảng 300 km.

Châu Âu đang xem xét các biện pháp ngăn chặn hàng ngàn người di cư vẫn đang tiếp tục liều lĩnh vượt biên, đồng thời cảnh báo về tình trạng những di dân đang mắc kẹt tại Libya có thể rơi vào tình trạng bị ngược đãi.

Theo Tuổi trẻ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast