Đặc phái viên Mỹ công du châu Á

Đặc phái viên Mỹ Glyn Davies sẽ tới thăm Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản vào tuần tới.

Động thái này diễn ra khi Nga và Trung Quốc đang tích cực kêu gọi nối lại đàm phán 6 bên mà không cần tới bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki, Đặc phái viên Glyn Davies sẽ thực hiện chuyến công du từ 19-25/11 tới.

Đặc phái viên Mỹ Glyn Davies (Ảnh AFP)

Đặc phái viên MGlyn Davies (Ảnh AFP)

Theo bà Psaki, “quả bóng đang ở phía Triều Tiên” và nước này cần phải hành động theo những nghị quyết quốc tế. Nếu Triều Tiên không hành động, Mỹ sẽ tiếp tục làm việc với các đối tác trong khu vực để thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên.

Tuần trước, Đặc phái viên Glyn Davies đã có cuộc thảo luận với những người đồng cấp của Nhật Bản và Hàn Quốc.

3 bên nhất trí sẽ không nối lại đàm phán hạt nhân 6 bên cho đến khi Triều Tiên đưa ra cam kết từ bỏ chương trình hạt nhân.

Trong khi đó, ngay trước chuyến thăm tới Hàn Quốc ngày 13/11, Tổng thống Nga Putin đã cùng Trung Quốc và Triêu Tiên thúc giục nối lại đàm phán, vốn bị ngưng trệ từ cuối năm 2008, mà không có bất cứ điều kiện tiên quyết nào./.

Hoàng Lê (Theo Tân Hoa xã)

Nguồn: VOV.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast