Đoàn đại biểu tỉnh Bolykhamxay thăm và chúc Tết Quý Tỵ tại Hà Tĩnh

Sáng ngày 1-2, tại Thành phố Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Thanh Bình và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Xuân Việt đã tiếp đón thân mật đoàn đại biểu tỉnh Bolykhamxay do ngài Đen Pi Mun Thạ Đi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Bolykhamxay dẫn đầu sang thăm và chúc tết Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh nhân dịp tết Quý Tỵ 2013.

Trong không khí đoàn kết, thân mật, thay mặt cán bộ nhân các Bộ tộc Lào tỉnh Boly khamxay, Chủ tịch Đen Pi Mun Thạ Đi đã bày tỏ cảm ơn sự quan tâm tình cảm sâu sắc của Đảng bộ và nhân tỉnh Hà Tĩnh luôn dành cho Đảng bộ và nhân dân các Bộ tộc Lào tỉnh Bolykhamxay trong thời gian qua, góp phần vun đắp tình đoàn kết gắn bó keo sơn giữa hai tỉnh Bolykhamxay và Hà Tĩnh ngày càng đơm hóa kết trái. Đặc biệc, nhiều chương trình hoạt động hợp tác hữu nghị giữa hai tỉnh Bolykhamxay và Hà Tĩnh được triển khai hiệu quả trong nhiều năm qua có ý nghĩa cực kỳ quan trọng góp phần đưa hai tỉnh Bolykhamxay và Hà Tĩnh không ngừng phát triển bền vững trên con đường hội nhập.

Nhân dịp tết Quý Tỵ 2013, thay mặt lãnh đạo Đảng, nhân dân các Bộ tộc Lào tỉnh Bolykhamxay Chủ tịch Đen Pi Mun Thạ Đi xin trân trọng gửi lới chúc Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh năm mới, thắng lợi mới, và chúc tình đoàn kết hữu nghị keo sơn giữa Đảng bộ, nhân dân hai tỉnh Bolykhamxay- Hà Tĩnh ngày càng thắt chặt, tập trung đẩy mạnh hợp tác phát triển hữu nghị toàn diện trên tất cả các lĩnh vực hoạt động, góp phần tạo nền tảng quan trọng đưa hai tỉnh ngày càng phát triển phồn vinh, giàu đẹp. Nhân dịp này, Đảng bộ và nhân dân tỉnh bạn Boly khăm đã trao tặng 80.000USD hỗ trợ Trường Đại học Hà Tĩnh xây dựng ký túc xá cho sinh viên và tặng Hội nan nhân chất độc Da cam/DIOXIN Hà Tĩnh 5000USD.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Thanh Bình trân trọng cảm, ơn sự quan tâm tình cảm sâu sắc của Đảng bộ và nhân dân các Bộ tộc Lào Bolykhamxay anh em đã dành cho Hà Tĩnh trong thời gian qua và tin tưởng, trong thời gian tới, trên cơ sở những kết quả đạt được hai tỉnh Bolykhamxay -Hà Tĩnh phát huy tình đoàn kết keo sơn đã được vun đắp từ lâu đời luôn sát cánh bên nhau, cùng nhau đẩy mạnh hợp tác phát triển hữu nghị toàn diện trên tất cả các lĩnh vực góp phần không ngừng đẩy nhanh tốc độ phát triển KT-XH, QPAN.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast