Donald Trump thắng cử thuộc “Top 10” mối đe dọa toàn cầu

Tờ The The Economist (Anh) xem việc tỉ phú Donald Trump trở thành Tổng thống Mỹ là một trong 10 đe dọa toàn cầu.

Một nước Mỹ dưới quyền lãnh đạo của ông Trump có thể sẽ làm đổ vỡ nền kinh tế thế giới, đưa tới bất ổn chính trị và làm gia tăng các mối đe dọa an ninh cho nước Mỹ - đó là nhận định của Cơ quan phân tích dữ liệu (EIU) trực thuộc tạp chí uy tín The Economist. Chiến thắng của tỉ phú Trump trong kì bầu cử tháng 11/2016 cũng có thể khơi mào chiến tranh thương mại, làm tổn hại quan hệ kinh tế Mỹ - Mexico và là cơ hội vàng đối với các nhóm thánh chiến cực đoan ở Trung Đông, EIU dự báo.

Donald Trump thắng cử thuộc “Top 10” mối đe dọa toàn cầu ảnh 1

Sự thắng thế của tỉ phú Trump khiến dư luận e ngại. Ảnh: Reuters

Đây là lần đầu tiên tạp chí The Economist “bình chọn” một ứng cử viên tranh cử là mối đe dọa chính trị, kinh tế đối với thế giới nói chung và nước Mỹ nói riêng. Ông Robert Powell, nhà quản lý tại EIU giải thích, “đó là điều rất khác thường và tôi không nghĩ là chúng tôi đã từng làm điều này – xem một chính trị gia là đối mối đe dọa an ninh đầu bảng”.

Đối với nước Mỹ, báo cáo của EIU viết: Thái độ thù địch trong nội bộ đảng Cộng hòa đối với ông Trump, cùng với sự phản kháng đương nhiên từ đảng Dân chủ sẽ đưa tới hậu quả là nhiều chính sách mang hơi hướng cực đoan của ông này sẽ bị phong tỏa, bế tắc tại Quốc hội. Nó cũng sẽ hủy hoại tính gắn kết, thống nhất trong khâu hoạch định chính sách đối nội, đối ngoại của chính phủ Mỹ. Mối nguy càng tăng thêm khi tỉ phú hay có những phát biểu "vạ miệng" này được cho là hành động theo kiểu bột phát.

Tác động toàn cầu của kịch bản Donald Trump thắng cử cũng được dự đoán là “u ám”. Những bình luận gây tranh cãi của ông Trump về người Hồi giáo là “món quà đối với các tay tuyển mộ nhóm chiến binh thánh chiến – những kẻ từ lâu đã cố tìm cách khắc họa Mỹ như là quốc gia bài đạo Hồi”, ông Powell bình luận. Chuyên gia này cho rằng nguy cơ nổ ra chiến tranh thương mại cũng gia tăng, dựa trên những gì mà ứng cử viên đảng Cộng hòa này tuyên bố trong thời gian qua. Đó là việc ông Trump phản đối việc ký kết, tham gia các Hiệp định tự do thương mại, muốn khai mào chiến tranh kinh tế với Trung Quốc vì lý do Bắc Kinh “thao túng tiền tệ”…

Đứng đầu bảng theo bình chọn của EIU là việc kinh tế hạ cánh cứng; tiếp đó là Nga mở rộng can dự ở Syria, Ukraine, kích hoạt chiến tranh lạnh. Các mối đe dọa khác bao gồm: Bất ổn trên thị trường tiền tệ, đi kèm đó là đổ vỡ tại các thị trường mới nổi, khủng hoảng nợ; Liên minh châu Âu (EU) tan rã vì những yếu tố nội tại và bên ngoài; nước Anh rời khỏi EU (Brexit); sự trỗi dậy của phong trào thánh chiến gây đứt gãy kinh tế toàn cầu; Trung Quốc bành trướng ở Biển Đông gây ra xung đột tại khu vực…

Sau một loạt chiến thắng tại các bang vừa qua, ông Trump nổi lên là nhân vật sáng giá cho đề cử của đảng Cộng hòa. Tuy nhiên, nhiều nhà tài trợ và nội bộ đảng Cộng hòa đã thể hiện rõ sự lo ngại với ứng cử viên này. Tờ Washington Post ngày 16/3 đã cho phát bài xã luận, kêu gọi đảng Cộng hòa “từ bỏ” ông Trump, với lý do tỉ phú người Mỹ sẽ “đưa tới mối đe dọa cho nền dân chủ Mỹ”, “giống nhiều nhà độc tài khác trong lịch sử - những kẻ tiếm quyền bằng cách phá hoại các tiến trình dân chủ”, có thiên hướng “thích bạo lực”, “bóp nghẹt tự do báo chí”, chỉ chuyên “nói những lời dối trá xấu xa”…

Đáp lại, ông Trump cảnh báo nguy cơ xảy ra "bạo động" tại thời điểm diễn ra Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa nếu như ông không giành được đủ 1.273 số phiếu đại biểu cần thiết để nghiễm nhiên được đề cử và đảng này quyết định chọn ứng cử viên khác.

Theo TTXVN

Chủ đề Hội nhập Quốc tế

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast