Đợt nắng nóng nghiêm trọng ở Pakistan làm hơn 200 người tử vong

Giới chức Pakistan ngày 22/6 cho biết số người tử vong do đợt nắng nóng nghiêm trọng hiện nay ở miền Nam nước này đã lên tới hơn 200 người. Chính phủ đã đề nghị quân đội hỗ trợ ứng phó với tình trạng người dân bị sốc nhiệt đang lan rộng ở thành phố Karachi, thủ phủ tỉnh Sindh.

Một người bị sốc nhiệt được chuyển tới bệnh viện ở Karachi. (Nguồn: AFP)
Một người bị sốc nhiệt được chuyển tới bệnh viện ở Karachi. (Nguồn: AFP)

Phát biểu với báo giới, Giám đốc Sở Y tế thành phố Jam Mehtab Dehar cho biết tại Karachi, nơi nhiệt độ ở mức 45 độ C vào cuối tuần qua, đã có ít nhất 202 người tử vong, trong khi tại một số khu vực phía Nam thuộc tỉnh miền Trung Punjab cũng ghi nhận 11 trường hợp tử vong.

Theo ông Dehar, con số thực tế có thể còn cao hơn do số người tử vong tại nhiều nơi vẫn chưa được công bố. Hầu hết các nạn nhân tử vong do sốc nhiệt.

Người phát ngôn của Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia (NDMA) Ahmed Kamal cho biết Chính phủ Pakistan đã đề nghị quân đội và lực lượng biệt kích bán quân sự hỗ trợ nỗ lực cứu trợ người dân trong đợt nắng lóng kỷ lục này, trong đó có việc thành lập các trung tâm điều trị sốc nhiệt khắp thành phố.

Chính quyền tỉnh Sindh đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại tất cả các bệnh viện, theo đó các bác sỹ và các nhân viên y tế không được nghỉ phép đồng thời tăng cường dự trữ trang thiết bị y tế.

Cơ quan Khí tượng Pakistan cho biết nhiệt độ ghi nhận được tại thành phố Karachi ngày 21/6 là 43 độ C, trong khi tại thành phố Tây Nam Turbat nhiệt độ đã lên tới 49 độ C. Tình hình càng trở nên nghiêm trọng do điện thường xuyên bị cắt, dẫn tới làm tê liệt hệ thống cung cấp nước sạch của thành phố.

Biểu tình đã bùng phát tại một số khu vực ở Karachi, thành phố cảng đông đúc với khoảng 20 triệu dân./.

Theo Vietnamplus

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast