Dữ liệu cá nhân của gần 55 triệu cử tri Philippines bị rò rỉ

Theo AP, giới chức bầu cử Philippines ngày 22/4 tuyên bố các cuộc bầu cử quốc gia, dự kiến ​tổ chức vào ngày 9/5 tới, sẽ vẫn diễn ra bất chấp vụ rò rỉ dữ liệu cá nhân quy mô lớn liên quan đến gần như toàn bộ 55 triệu cử tri đã đăng ký.

Ảnh minh họa. (Nguồn: salon.com)

Ảnh minh họa. (Nguồn: salon.com)

Đây là một trong những vụ bê bối về tấn công mạng lớn nhất của quốc gia Đông Nam Á này.

Các đặc vụ Chính phủ Philippines tối 20/4 đã bắt giữ một nghi can 23 tuổi, sinh viên chuyên ngành công nghệ thông tin mới tốt nghiệp, tại nhà của y ở thủ đô Manila.

Giới chức cho hay họ đang truy tìm những kẻ đồng lõa với đối tượng này. Các dữ liệu bị rò rỉ bao gồm tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, thư điện tử của các cử tri.

Người phát ngôn Ủy ban Bầu cử Philippines James Jimenez cho biết hoạt động bầu cử sẽ được điều hành thông qua một máy chủ khác, chứ không phải là máy chủ bị tấn công./.

Theo Vietnamplus

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast