Đụng độ ở thị trấn lịch sử của Nepal, ít nhất 100 người bị thương

Ít nhất 100 người đã bị thương tại thị trấn lịch sử Janakpur của Nepal trong vụ đụng độ ngày 29/12 giữa người Madhesi gốc Ấn với lực lượng an ninh nước này.

Đụng độ ở thị trấn lịch sử của Nepal, ít nhất 100 người bị thương ảnh 1
Đụng độ giữa người Madhesi gốc Ấn với lực lượng an ninh Nepal. (Nguồn: thehimalayantimes.com)

Phóng viên TTXVN tại Nam Á dẫn thông tin đăng tải trên tờ The Hindu của Ấn Độ cho biết khoảng 45 nhân viên an ninh và 55 người Madhesi Morcha đã bị thương trong các vụ đụng độ.

Những người Madhesi đã ném đá vào đồn cảnh sát trong khi lực lượng an ninh sử dụng khiên, dùi cui và hơi cay để đáp trả.

Cộng đồng người Madhesi tại Nepal đang phản đối bản Hiến pháp mới của nước này khi họ yêu cầu phải có thêm đại diện. Họ cũng phản đối việc phân chia lại Nepal thành bảy tỉnh mới theo một điều khoản Hiến pháp được thông qua hôm 20/9 vừa qua và đang phong tỏa các điểm giao thương ở biên giới với Ấn Độ./.

Theo Vietnamplus

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast