EU cân nhắc những lệnh trừng phạt mới liên quan đến Ukraine

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk ngày 20/2 cho biết ông đang tiến hành tham vấn với các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) về những bước đi tiếp theo nhằm gia tăng “những cái giá phải trả cho cuộc xâm lược” ở miền Đông Ukraine, nơi mà lệnh ngừng bắn đã không thể ngăn chặn tình trạng giao tranh tại đây.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk

Trong một tuyên bố, ông Tusk chỉ rõ trong bối cảnh số vụ vi phạm lệnh ngừng bắn lên đến hơn 300 lần, “chúng ta rõ ràng đang đạt đến một điểm khi mà những nỗ lực ngoại giao hơn nữa sẽ không đạt kết quả nào trừ phi được hỗ trợ bằng chế tài tiếp theo."

"Vì mục đích này, tôi đang tham vấn các nhà lãnh đạo EU về những bước đi tiếp theo,” ông nói.

Ông Tusk cho biết thêm ông sẽ tới Kiev vào ngày 22/2 “để bày tỏ tình đoàn kết với nhân dân Ukraine trong những thời khắc khó khăn này”./.

Theo Vietnamplus

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast