Giải xổ số 1,5 tỷ USD Mỹ đã có chủ

Công ty xổ số bang California, Mỹ, thông báo chiếc vé có dãy số trúng giải độc đắc của Powerball đã được bán ra tại đây.

Dãy số trúng thưởng của Powerball. Ảnh: q13fox
Dãy số trúng thưởng của Powerball. Ảnh: q13fox

Giải xổ số được mong chờ nhất nước Mỹ vừa công bố kết quả buổi quay số vào 10h59 tối (10h59 sáng nay giờ Việt Nam) tại văn phòng ở Tallahassee, Florida. Dãy số trúng thưởng là 4, 8, 19, 27, 34 và số Powerball 10.

Công ty xổ số California Lottery loan tin trên Twitter rằng chiếc vé trúng giải đã được bán ra ở bang này, được cho là ở Chino Hills, ngoại ô Los Angeles.

12 vé khác bán ở California khớp với 5 trên 6 số của dãy số trúng thưởng.

Ông Gary Grief, giám đốc điều hành xổ số Texas, cho biết có thể mất nhiều giờ nữa mới xác định được ai là chủ nhân của giải thưởng trên.

Giải độc đắc của Powerball đã tăng lên 1,5 tỷ USD, lớn chưa từng có trong lịch sử Mỹ, sau 18 lần quay liên tiếp không tìm được người chiến thắng. Xổ số được bán tại 44 bang của Mỹ và 3 vùng lãnh thổ. Tỷ lệ trúng giải là một trên 292,2 triệu, thấp hơn cả xác suất bị sét đánh.

Người trúng giải sẽ được gần 930 triệu USD nếu chọn nhận tiền luôn thay vì trả dần trong vòng 29 năm.

Ông Grief cho hay doanh thu của xổ số Powerball đã tăng đột biến. Kể từ đầu tháng 11/2015 đến nay, tổng cộng 2,65 tỷ USD đã được thu về từ tiền bán vé. Ước tính doanh thu đạt 1,3 triệu USD một phút trong thời gian cao điểm vào buổi tối.

Với mỗi USD, 50% sẽ được dành để trả thưởng, 40% để dành cho các lĩnh vực như giáo dục và 10% là tiền hoa hồng cho những người bán vé và các chi phí khác.

Theo Anh Ngọc/VnExpress

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast