Giao tranh, không kích ác liệt làm ít nhất 36 người chết

Một số nguồn tin quân đội cho biết, ngày 25/10, trong các cuộc giao tranh và không kích dữ dội ở thành phố Taez, miền Trung Yemen, các lực lượng ủng hộ chính phủ của Tổng thống Yemen Abedrabbo Mansour Hadi do Saudi Arabia hậu thuẫn đã tiêu diệt ít nhất 21 phiến quân Houthi.

Giao tranh, không kích ác liệt làm ít nhất 36 người chết ảnh 1
Các tay súng bộ lạc ủng hộ Chính phủ Yemen. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong khi đó, phía lực lượng trung thành với chính quyền của Tổng thống Hadi có 15 người thiệt mạng.

Các vụ đụng độ mới đã bùng phát khi lực lượng trung thành với chính phủ của Tổng thống Hadi nỗ lực giành lại quyền kiểm soát Phủ Tổng thống nằm trên một quả đồi nhìn ra phía Đông Taez.

Lực lượng trung thành với chính phủ đã giành quyền kiểm soát trung tâm Taez, hiện đang bị phiến quân Houthi và lực lượng đồng minh trung thành với Tổng thống bị lật đổ Ali Abdullah Saleh bao vây.

Taez, thành phố lớn thứ 3 ở Yemen, đã trở thành chiến trường chủ chốt khi lực lượng trung thành với Tổng thống Hadi tìm cách giành lại ưu thế trước Houthi, nhóm phiến quân được Iran hậu thuẫn./.

Theo Vietnamplus

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast