Hải quân Bỉ cứu hàng trăm người di cư lênh đênh trên biển

Hãng tin Bỉ De Morgen ngày 1/7 cho biết một tàu hải quân Bỉ vừa cứu được 645 người di cư lênh đênh trên biển Địa Trung Hải.

Trong nửa đầu năm 2015, có khoảng 137.000 người di cư đã cố vượt biển Địa Trung Hải để vào châu Âu. (Ảnh: THX/TTXVN)
Trong nửa đầu năm 2015, có khoảng 137.000 người di cư đã cố vượt biển Địa Trung Hải để vào châu Âu. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tàu Godetia của Hải quân Bỉ, tham gia chiến dịch tuần tra cứu hộ Triton của Liên minh châu Âu (EU), đã được huy động để cứu giúp những người di cư trên 3 con thuyền cao su nhỏ.

Trên ba chiếc thuyền này có 315 người, bao gồm 39 trẻ em. Ngoài ra, tàu Godetia cũng tiếp nhận thêm 330 người di cư được Hải quân Italy phát hiện trước đó, để đưa tới đảo Sicily. Những người di cư chủ yếu đến từ châu Phi.

Số liệu thống kê mới nhất của Liên hợp quốc cho thấy trong nửa đầu năm 2015, có khoảng 137.000 người di cư đã cố vượt biển Địa Trung Hải để vào châu Âu, tăng 38% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó 1.867 người đã thiệt mạng trên hành trình đầy hiểm nguy này. Những người di cư tìm đường tới châu Âu chủ yếu đến từ các quốc gia nghèo đói hoặc có xung đột như Syria, Afghanistan, Iraq, Nigeria, Somalia và Sudan./.

Theo Vietnamplus

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast