Hành trình văn hóa Việt – Lào

Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tối 28/03, Trường đại học Hà Tĩnh tổ chức chương trình “Hành trình văn hóa Việt – Lào” cho Lưu học sinh Lào.

Chương trình không chỉ hưởng ứng Năm đoàn kết hữu nghị Việt Lào mà còn là dịp để tăng cường sự gắn bó, đoàn kết giữa sinh viên Lào với sinh viên trong trường. Đây cũng là một sân chơi lành mạnh, bổ ích để sinh viên Lào có cơ hội giao lưu và tìm hiểu sâu hơn về đất nước và con người Việt Nam.

Phần thi Kiến thức văn hóa dưới hình thức câu hỏi trắc nghiệm

Phần thi Kiến thức văn hóa dưới hình thức câu hỏi trắc nghiệm

Chương trình được tổ chức theo hình thức cuộc thi “hùng biện tiếng Việt”. 5 đội thi đến từ các khoa: Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Sư phạm xã hội nhân văn, Sư phạm Tự nhiên, Kỹ thuật công nghệ, Lý luận chính trị.

Phần thi tài năng biểu diễn các tiết mục nghệ thuật

Phần thi tài năng biểu diễn các tiết mục nghệ thuật

Trải qua 3 phần thi: Kiến thức văn hóa, tài năng, hùng biện, khoa lý luận chính trị giành giải nhất; khoa sư phạm xã hội nhân văn và sư phạm tự nhiên đồng giải nhì; khoa kinh tế - quản trị kinh doanh và khoa kỹ thuật công nghệ đồng giải ba.

Trao giải cho đội giành giải nhất

Trao giải cho đội giành giải nhất

Trường đại học Hà Tĩnh hiện có khoảng 500 lưu sinh viên Lào đang theo học ở 5/7 khoa. Hàng năm, nhà trường đều tổ chức nhiều chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao để tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó hữu nghị Việt – Lào.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast