Interpol hỗ trợ nhận diện nạn nhân thảm kịch MH17

Tổ chức Cảnh sát hình sự Quốc tế (Interpol) ngày 18/7 tuyên bố sẽ điều một nhóm chuyên gia giúp nhận diện các nạn nhân thiệt mạng trong vụ máy bay MH17 của hãng Malaysia Airlines rơi ở miền đông Ukraine.

Interpol hỗ trợ nhận diện nạn nhân thảm kịch MH17 ảnh 1
Hiện trường vụ rơi máy bay MH17 - Ảnh: Reuters

Máy bay Boeing 777-400 (số hiệu MH17) chở 298 người của hãng Malaysia Airlines ngày 17/7 đã rơi ở miền đông Ukraine, nơi do các tay súng phe ly khai được cho là thân Nga kiểm soát và thường xảy ra giao tranh với lực lượng quân đội Ukraine.

Các chuyên gia của Interpol sẽ được triển khai đến hiện trường vụ rơi máy bay.

“Hợp tác quốc tế là cần thiết để đảm việc nhận dạng nhanh chóng và chính xác”, AFP dẫn lời Tổng thư ký Interpol Ronald Noble phát biểu.

“Tôi đã nói chuyện với Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov. Tôi đảm bảo với ông ấy về sự hỗ trợ của chúng tôi nếu cần thiết”, ông Noble nói.

Các chuyên gia Interpol cùng khoảng 30 nhà quan sát thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đã đến hiện trường vụ rơi máy bay MH17 vào ngày 19/7, để hỗ trợ và giám sát công tác nhận diện các nạn nhân.

Theo Phúc Duy/thanhnien.com.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast