IS nhận đánh bom đẫm máu ở Baghdad

Ngày 3/11, lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) đã lên tiếng nhận trách nhiệm đã gây ra hai vụ đánh bom xe nhằm vào người Hồi giáo dòng Shiites ở thủ đô Baghdad của Iraq.

Hiện trường vụ đánh bom tại bãi đỗ xe ở Baghdad ngày 2/11. Ảnh: AFP-TTXVN
Hiện trường vụ đánh bom tại bãi đỗ xe ở Baghdad ngày 2/11. Ảnh: AFP-TTXVN

Trong một tuyên bố được đăng tải trên các trang tin điện tử của những phần tử thánh chiến, IS cho biết lực lượng này đã kích nổ một chiếc xe chứa bom ở ngay giữa trung tâm Baghdad nhằm vào nhân viên an ninh người Shiite và tiến hành một vụ tấn công tương tự tại khu vực Sadr City phía Bắc thủ đô. Hai vụ đánh bom trong ngày 2/11 đã khiến ít nhất 18 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Sau những vụ tấn công đẫm máu trên, hiện an ninh đã được thắt chặt tại Iraq trong bối cảnh dịp lễ Ashura hàng năm (của người Hồi giáo dòng Shiites) đang đến gần.

Cùng ngày, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết IS đã chặt đầu 8 phiến quân người Syria, những người đã ra hàng IS tại một thị trấn biên giới giáp Iraq hồi tuần trước.

Theo Báo Tin tức

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast