Malaysia ấn định tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 9/5

Ủy ban Bầu cử Malaysia (EC) ngày 10/4 thông báo nước này sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 9/5 tới, cuộc bầu cử được cho là phép thử khó khăn nhất đối với 61 năm lãnh đạo đất nước của liên minh cầm quyền hiện nay.

malaysia an dinh to chuc tong tuyen cu vao ngay 9 5

Thủ tướng Malaysia Najib Razak công bố cương lĩnh tranh cử ngày 8/4. (Nguồn: THX/TTXVN)

Phát biểu họp báo, Chủ tịch EC Mohd Hashim Abdullah nhấn mạnh: "EC đã tổ chức một cuộc họp và xác định cuộc tổng tuyển cử sẽ được tổ chức trong vòng 60 ngày kể từ ngày Quốc hội giải tán," đồng thời cho biết 9/5 đã được ấn định là ngày diễn ra tổng tuyển cử.

Ông Abdullah cũng cho biết các ứng cử viên sẽ được đề cử vào ngày 28/4, đồng nghĩa với việc chiến dịch tranh cử sẽ kéo dài 11 ngày.

Ngày 6/4 vừa qua, Thủ tướng Malaysia Najib Razak thông báo giải tán quốc hội để mở đường cho cuộc tổng tuyển cử.

Trong cuộc bầu cử sắp tới, Thủ tướng Najib Razak sẽ cạnh tranh với cựu Thủ tướng Mahathir Mohamad, người đã rời khỏi đảng cầm quyền hồi năm 2016 và gia nhập phe đối lập.

Nếu đắc cử, ông Mahathir Mohamad, 92 tuổi, sẽ trở thành vị thủ tướng cao tuổi nhất trong lịch sử thế giới.

Dự kiến, hơn 64.000 cảnh sát sẽ được triển khai trên toàn quốc để đảm bảo an ninh trong thời gian diễn ra tổng tuyển cử.

Bên cạnh việc lên phương án điều động nhân sự, cảnh sát Malaysia cũng đã tiến hành các khóa huấn luyện phục vụ cho cuộc tổng tuyển cử./.

Theo Vietnamplus

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast