Mưa lớn gây lở đất ở miền tây Nhật Bản, 27 người chết

Ít nhất 27 người đã thiệt mạng và nhiều người khác mất tích khi mưa lớn gây ra các trận động đất ở thành phố Hiroshima, miền tây Nhật Bản, báo chí địa phương đưa tin.

Hiện trường vụ lở đất tại thành phố Hiroshima ngày 20/8.
Hiện trường vụ lở đất tại thành phố Hiroshima ngày 20/8.

Các trận động đất xảy ra vào đêm qua 19/8 giờ địa phương. Theo thông tin mới nhất của chính phủ Nhật, số người thiệt mạng đã tăng lên 27, trong khi 10 người khác vẫn mất tích.

Theo các nhân viên cứu hộ, trong số các nạn nhân của trận động đất có một em bé 2 tuổi và một cụ bà 77 tuổi.

Một phát ngôn viên của các dịch vụ khẩn cấp cho hay vài người đang mất tích mặc dù con số cụ thể chưa được xác nhận. "Có một số địa điểm nơi người dân được cho là đã bị chôn vùi, nhưng chúng tôi biết chưa biết có bao nhiêu người đang mất tích", phát ngôn viên cho hay.

Trước đó, đài truyền hình NHK và kênh Nippon TV cho biết ít nhất 7 người đã thiệt mạng. NHK nói 13 người khác đang mất tích, trong khi Nippon TV đưa tin ít nhất 23 người mất tích, dẫn lời giới chức cảnh sát và cứu hộ.

Những hình ảnh được chiếu trên truyền hình cho thấy nhiều ngôi nhà đã bị phá hủy do lở đất, vốn ập xuống từ những ngọn núi phía sau, và dòng nước bùn chảy qua những ngôi nhà bị hư hại.

Tại thành phố Hiroshima, lượng mưa chỉ trong 3 giờ sáng ngày 20/8 đã vượt qua lượng mua trung bình của cả tháng 8. Mưa lớn cũng đổ xuống tỉnh Nagasaki và các vùng khác ở miền tây Nhật Bản.

Theo Dantri

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast