Myanmar ân xá 83 tù nhân ngày đầu năm mới

Nhân dịp đầu năm mới tại Myanmar, sáng 17-4, Tổng thống Htin Kyaw đã ký lệnh ân xá 83 tù nhân, trong đó có nhiều tù nhân chính trị, sinh viên...

Tù nhân sinh viên (áo trắng) cùng người thân sau khi được ân xá khỏi nhà tù ở Yangon, Myanmar trong sáng 17-4 - Ảnh: Reuters

Tù nhân sinh viên (áo trắng) cùng người thân sau khi được ân xá khỏi nhà tù ở Yangon, Myanmar trong sáng 17-4 - Ảnh: Reuters

"83 tù nhân sẽ được ân xá trong ngày đầu năm mới của Myanmar. Việc ân xá giúp người dân cảm thấy hạnh phúc, thanh bình và nâng cao tính hòa giải quốc gia trong dịp năm mới", Tổng thống Htin Kyaw viết trên status đăng facebook sáng cùng ngày,

Sau đó, trong phần chúc tết trên truyền hình quốc gia, ông Htin Kyaw nói: "Chúng ta đang cố gắng giúp các tù nhân chính trị, các nhà hoạt động chính trị và các sinh viên đấu tranh từng bị xét xử được tự do".

Đây là lần nói chuyện dài nhất trước công chúng của ông Htin Kyaw kể từ sau khi nhậm chức.

Trước khi trở thành tổng thống Myanmar, quốc tế rất ít biết đến ông Htin Kyaw, người bạn thân lâu năm và là đồng minh của bà Aung San Suu Kyi, nhà hoạt động dân chủ bền bỉ tại Myanmar.

Một sinh viên cầu nguyện bên ngoài nhà tù sau khi được ân xá - Ảnh: Reuters

Một sinh viên cầu nguyện bên ngoài nhà tù sau khi được ân xá - Ảnh: Reuters

Đảng Liên đoàn quốc gia vì dân chủ (NLD) của bà Aung San Suu Kyi gồm nhiều tù nhân chính trị trước đây dưới chế độ quân chủ. Theo nhiều quan sát viên quốc tế, tại Myanmar vẫn còn hàng trăm nhà hoạt động bị bỏ tù hoặc chuẩn bị đưa ra xét xử.

Kể từ khi lên cầm quyền, đảng NLD đã bỏ lệnh khởi tố đối với hơn 200 nhà hoạt động chính trị, trong số này có nhiều sinh viên từng bị bỏ tù hơn một năm vì phản đối nền giáo dục.

Theo tuoitre.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast