"Nga tập trung hàng vạn quân ở khu vực giáp biên giới Ukraine"

Theo Reuters, ngày 6/8, Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ra tuyên bố cho biết Nga đã tập trung khoảng 20.000 quân ở khu vực biên giới phía Đông của Ukraine và có thể viện cớ thực hiện sứ mệnh nhân đạo hoặc gìn giữ hòa bình để triển khai số binh lính này sang lãnh thổ Ukraine.

Quân đội Nga. (Nguồn: armyrecognition)
Quân đội Nga. (Nguồn: armyrecognition)

Nữ phát ngôn viên NATO Oana Lungescu nhấn mạnh trong tuyên bố rằng: "Chúng tôi không đoán được ý nghĩ của Nga, song chúng tôi có thể thấy điều Nga đang làm trên thực địa và đó là mối quan ngại lớn. Nga đã tập trung khoảng 20.000 quân sẵn sàng tác chiến tại khu vực biên giới phía Đông Ukraine. Động thái tăng cường quân đội mới nhất này của Nga làm leo thang tình hình và hủy hoại những nỗ lực nhằm tìm giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng (ở Ukraine). Đây là tình huống nguy hiểm."

Trong tuyên bố, NATO cũng bày tỏ quan ngại Moskva có thể sử dụng "chiêu bài thực hiện sứ mệnh nhân đạo hoặc gìn giữ hòa bình như một cái cớ để đưa quân vào khu vực miền Đông Ukraine."

Trong diễn biến khác, cùng ngày, phát ngôn viên Hội đồng an ninh và quốc phòng Ukraine, Andriy Lysenko cho biết các cuộc xung đột ác liệt giữa quân chính phủ và quân ly khai ủng hộ Nga trong 24 giờ qua đã làm 18 binh lính thiệt mạng và 54 người bị thương./.

Theo vietnamplus

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast