Nghị sĩ Kosovo đem bom khói vào quốc hội phá bầu cử tổng thống

Mặc dù bị kiểm tra an ninh kỹ lưỡng ở lối vào, các nghị sĩ phe đối lập vẫn lén đem được bom khói và hộp hơi cay vào quốc hội, sau đó "làm loạn" khiến mọi người phải sơ tán.

Bom khói khiến phiên họp quốc hội Kosovo ngày 26-2 bị hoãn - Ảnh: AFP

Bom khói khiến phiên họp quốc hội Kosovo ngày 26-2 bị hoãn - Ảnh: AFP

Mục đích của họ là phá hoại cuộc họp bầu cử tổng thống mới mà phần thắng gần như chắc chắn thuộc về ông Hashim Thaci - Bộ trưởng Ngoại giao và là cựu thủ tướng Kosovo.

Theo RT ngày 27-2, các nghị sĩ đã ném 4 hộp hơi cay và bom khói khiến phiên họp bầu cử bị hoãn nhiều lần. Tuy nhiên phiên họp vẫn diễn ra với 11 nghị sĩ bị đuổi khỏi phòng họp và mất quyền bỏ phiếu.

Kết quả, ông Hashim Thaci đắc cử tổng thống. Ông này bị phe đối lập phản đối vì chủ trương mở rộng quyền tự chủ cho tộc người thiểu số Serbia.

Theo Tuổi trẻ

Chủ đề Hội nhập Quốc tế

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast