Nhà thờ Đức Bà Paris có gần 340 triệu USD tiền tái thiết

(Baohatinh.vn) - Nhờ sự chung tay của 2 tỷ phú lớn nước Pháp, Nhà thờ Đức Bà Paris hiện đã có 300 triệu euro (tương đương 339 triệu USD) trong quỹ tái thiết.

Nhà thờ Đức Bà Paris có gần 340 triệu USD tiền tái thiết

Tỷ phú Bernard Arnault, hiện là người giàu thứ ba thế giới, đã quyên góp 200 triệu euro để tái thiết Nhà thờ Đức Bà Paris sau vụ cháy lớn. (Ảnh: Forbes)

Không lâu sau khi tỷ phú Pháp Francois-Henri Pinault - CEO của tập đoàn Kering sở hữu các thương hiệu thời trang nổi tiếng Gucci và Yves Saint Laurent tuyên bố quyên góp 100 triệu euro cho việc tái thiết Nhà thờ Đức Bà Paris sau khi công trình kiến trúc lịch sử này bị hủy hoại nặng nề do vụ cháy lớn tối 15/4, gia đình tỷ phú giàu nhất châu Âu Bernard Arnault và tập đoàn đồ xa xỉ LVMH của ông này cũng cho biết sẽ quyên góp 200 triệu euro vào quỹ.

Nhà thờ Đức Bà Paris có gần 340 triệu USD tiền tái thiết

Tỷ phú Francois Henri Pinault quyên góp 100 triệu euro để tái xây dựng Nhà thờ Đức Bà Paris. (Ảnh: AFP)

“Gia đình Arnault và tập đoàn LVMH muốn thể hiện sự đoàn kết của họ ở thời điểm quốc gia đang phải chứng kiến một thảm kịch, và đang chung tay để giúp xây dựng lại nhà thờ - một biểu tượng của Pháp, của di sản và sự thống nhất của Pháp” tuyên bố của đại diện tỷ phú Arnault có đoạn viết.

Nhà thờ Đức Bà Paris có gần 340 triệu USD tiền tái thiết

Ngọn lửa dữ dội tại Nhà thờ Đức Bà Paris hôm 15/4. (Ảnh: AP)

(Theo Reuters)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast