Nhóm G7 nhất trí phải có thông điệp mạnh về vấn đề Biển Đông

Lãnh đạo nhóm G7 hôm 26/5 nhất trí cần phải có một thông điệp mạnh về các tuyên bố chủ quyền ở vùng Tây Thái Bình Dương, nơi Trung Quốc đơn phương và quyết liệt đưa ra các tuyên bố chủ quyền của mình.

nhom g7 nhat tri phai co thong diep manh ve van de bien dong

Các lãnh đạo G7 ở Nhật. Ảnh: indianexpress.

Sự đồng thuận trên của khối G7 đã khiến Trung Quốc phản ứng mạnh mẽ. Trung Quốc không nằm trong câu lạc bộ G7 nhưng sự trỗi dậy của họ trong những năm qua vẫn là một trong các trọng tâm thảo luận của hội nghị thượng đỉnh của các nước công nghiệp phát triển (G7) ở Ise-Shima, miền trung Nhật Bản.

Gặp gỡ báo giới sau một phiên họp của G7 về các vấn đề chính sách đối ngoại, Phó Chánh Nội các Nhật Bản Hiroshige Seko cho biết: “Thủ tướng Shinzo Abe đã dẫn dắt các cuộc thảo luận về tình hình hiện nay ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Các nhà lãnh đạo còn lại của G7 cho hay, nhóm cần phải đưa ra một tín hiệu rõ ràng”.

Tại một cuộc họp báo vào cuối ngày 25/5, Thủ tướng Abe cho biết Nhật Bản hoan nghênh Trung Quốc trỗi dậy hòa bình, đồng thời tái khẳng định quan điểm của Tokyo phản đối các hành động thay đổi hiện trạng bằng vũ lực. Ông Abe cũng hối thúc tôn trọng pháp quyền.

Hai nguyên tắc trên dự kiến sẽ được đề cập trong một thông cáo sau hội nghị thượng đỉnh.

Ngoài Nhật, Mỹ cũng ngày càng quan ngại về hành động của Trung Quốc trong khu vực.

Hôm 25/5 Tổng thống Mỹ Barack Obama đã kêu gọi Trung Quốc giải quyết các tranh chấp hàng hải một cách hòa bình. Ông cũng tái khẳng định quan điểm Mỹ quan tâm đến tự do hàng hải và hàng không trên vùng biển này.

Về phía Trung Quốc, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nước này bà Hoa Xuân Doanh đã đáp trả bằng cách tuyên bố rằng vấn đề Biển Đông “chả liên quan gì” đến G7 hay bất cứ thành viên nào của nhóm này.

Bà Doanh nói: “Trung Quốc kiên quyết phản đối các nước riêng lẻ kích động vấn đề Biển Đông vì lợi ích riêng”.

Theo VOV

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast