Nổ kho vũ khí lớn ở Ukraine, gần 10.000 người sơ tán

(Baohatinh.vn) - Nhiều vụ nổ liên tiếp xảy ra sáng sớm nay (9/10) ở một kho đạn của quân đội Ukraine nằm cách Thủ đô Kiev 176 km về phía Đông, làm khoảng 10.000 người sơ tán khẩn.

Nổ kho vũ khí lớn ở Ukraine, gần 10.000 người sơ tán

Khói bốc lên mù mịt sau loạt vụ nổ ở kho đạn của quân đội Ukraine sáng sớm nay. (Ảnh: Reuters)

Hiện chưa có báo cáo về thương vong và thiệt hại sau các vụ nổ, cũng chưa xác định được đây là tai nạn hay có chủ đích phá hoại.

Vùng không phận bán kính 20 km tính từ kho vũ khí đã bị phong tỏa. Giao thông đường sắt và đường bộ tại khu vực cũng tạm ngừng hoạt động.

Nổ kho vũ khí lớn ở Ukraine, gần 10.000 người sơ tán

Các nhân viên cứu hộ giúp đỡ một người đàn ông khuyết tật lên xe đi sơ tán. (Ảnh: Reuters)

Nổ kho vũ khí lớn ở Ukraine, gần 10.000 người sơ tán

Người dân đi sơ tán sau loạt vụ nổ ở kho vũ khí. (Ảnh: Reuters)

Nổ kho vũ khí lớn ở Ukraine, gần 10.000 người sơ tán

Do ảnh hưởng từ vụ nổ, vùng không phận bán kính 20 km tính từ kho vũ khí đã bị phong tỏa. (Ảnh: Reuters)

Người đứng đầu lực lượng vũ trang Ukraine và một lực lượng gồm hàng trăm nhân viên cứu hộ đã tới hiện trường.

Trong vài năm gần đây, tại Ukraine ghi nhận nhiều vụ nổ kho vũ khí và đạn dược quy mô lớn, gây tổn thất nặng nề cho quân đội đang chiến đấu với các nhóm ly khai do Nga hậu thuẫn ở vùng phía Đông từ năm 2014.

Hồi tháng 9 năm ngoái, một vụ nổ lớn xảy ra tại kho đạn quân sự ở vùng Vynnytsya, cách Thủ đô Kiev 270 km về phía Tây, buộc chính quyền phải sơ tán 24.000 người.

(Theo Reuters)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast