Nổ lớn ở đại sứ quán Trung Quốc tại Kyrgyzstan, 4 người thương vong

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (30/8), một kẻ đánh bom liều chết lái xe ô tô đâm thẳng vào cổng của đại sứ quán Trung Quốc ở Kyrgyzstan rồi tự kích nổ khối thuốc nổ mang theo khiến 1 người chết và 3 người khác bị thương, Bộ Y tế nước này cho biết.

no lon o dai su quan trung quoc tai kyrgyzstan 4 nguoi thuong vong

Hiện trường vụ đánh bom. (Ảnh: Twitter)

“Kẻ đánh bom tự sát đã chết ngay tại chỗ. Các nhân viên an ninh bị thương” Phó thủ tướng Kyrgyzstan Jenish Razakov trả lời báo giới.

AFP dẫn nguồn tin cảnh sát thủ đô Bishkek cho biết chiếc ô tô Mitsubishi Delica tông mạnh vào cổng rồi phát nổ giữa khu đại sứ quán gần nơi ở của các đại sứ Trung Quốc.

Một nguồn tin an ninh khác của Kyrgyzstan cho biết một “thiết bị nổ” đã được gài bên trong xe.

AFP dẫn lời nhân viên y tế địa phương nói rằng tài xế xe thiệt mạng trong khi 2 nhân viên đại sứ quán và một phụ nữ chưa rõ lai lịch bị thương nhẹ trong vụ nổ.

Người dân sinh sống gần đại sứ quán cho biết sức ép từ vụ nổ đã khiến cửa sổ nhà họ bị vỡ và ngôi nhà rung lắc.

Các nhân viên đại sứ quán Trung Quốc và đại sứ quán Mỹ ở gần đó đã được sơ tán, cơ quan an ninh Kyrgyzstan cho hay.

Một số hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy các cột khói bốc cao và những mảnh bê tông vỡ ở khu vực đại sứ quán.

Kyrgyzstan từ lâu đã có bất ổn về chính trị và đang phải đối mặt với chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan.

Các quan chức Trung Quốc ở Kyrgyzstan từng là mục tiêu bị tấn công. Năm 2.000, một quan chức Trung Quốc bị bắn chết với thủ phạm được cho là các phần tử cực đoan người Duy Ngô Nhĩ.

* Nội dung bài viết được Báo Hà Tĩnh điện tử lược dịch từ CNA/AFP.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast