Panama điều tra cựu Tổng thống Ricardo Martinelli vì tội tham nhũng

Tòa án Tư pháp tối cao Panama ngày 30/4 đã cho phép điều tra cựu Tổng thống Ricardo Martinelli (2009-2014) vì tội tham nhũng sau khi Tòa bầu cử nước này tước quyền miễn trừ của ông Ricardo Martinelli với tư cách là nghị sỹ Quốc hội Trung Mỹ (Parlacen).

Cựu Tổng thống Panama Ricardo Martinelli. (Nguồn: AFP)
Cựu Tổng thống Panama Ricardo Martinelli. (Nguồn: AFP)

Cựu Tổng thống Martinelli đã rời Panama hôm 28/1 vừa qua để tham dự một hội nghị của Parlacen ở Guatemala, thời điểm ông vẫn có quyền miễn trừ, trong bối cảnh có nhiều ý kiến đề nghị truy tố cựu lãnh đạo này vì liên quan đến công quỹ dành cho Chương trình Trợ giúp Quốc gia (PAN) do Chính phủ Panama thực hiện khi ông còn tại chức.

Trước đó, 2 giám đốc phụ trách trực tiếp của PAN đã bị Tòa tối cao bắt giam vì làm thất thoát hơn 44,5 triệu USD thông qua việc mua lương thực, thực phẩm theo lệnh của Tổng thống lúc đó là Martinelli.

Trước khi rời Panama, cựu Tổng thống Martinelli phủ nhận những cáo buộc trên, cho rằng đây là một âm mưu truy lùng chính trị của tổng thống đương nhiệm, Juan Carlos Varela, một thời là đồng minh của ông Martinelli./.

Theo Vietnamplus

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast