Sập khu nghỉ dưỡng, 60 sinh viên Hàn Quốc bị chôn vùi

Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) ngày 17/2 đưa tin một vụ sập trần nhà tại khu nghỉ dưỡng ở thành phố Gyeongju, cách thủ đô Seoul 370 km về phía Đông Nam, đã làm ít nhất 3 sinh viên thiệt mạng và hơn 50 người có thể bị mắc kẹt dưới đổng đổ nát.

Lực lượng cứu hộ triển khai bên ngoài tòa nhà bị sập
Lực lượng cứu hộ triển khai bên ngoài tòa nhà bị sập

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 21h15' (giờ địa phương), trần nhà của một thính phòng tại khu nghỉ dưỡng "Mauna Ocean" ở Gyeongju bị sập trong lúc hàng trăm sinh viên trường Đại học Nghiên cứu nước ngoài Busan đang tham dự một buổi tiệc đón các sinh viên mới nhập trường tổ chức tại đây. Nguyên nhân tai nạn có thể do tuyết rơi dày phủ phía trên trần thính phòng.

Trong khi đó, kênh truyền hình YTN dẫn nguồn tin cảnh sát xác nhận có 2 người thiệt mạng trong vụ tai nạn này và khoảng 60 sinh viên bị vùi trong đống gạch vụn. Nhiều sinh viên khác đã được sơ cứu và đưa tới bệnh viện gần đó. Lực lượng cứu hộ khẩn cấp chưa xác nhận số thương vong. Lực lượng cứu hỏa đã được huy động cùng với nhiều máy móc thiết bị để hỗ trợ cứu người bị nạn.

Nỗ lực cứu sinh viên mắc kẹt.
Nỗ lực cứu sinh viên mắc kẹt.

Được biết khu nghỉ dưỡng nói trên nằm trong khu vực tuyết rơi dày tuần qua.

Nguồn: baotintuc.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast