Tây Ban Nha giải cứu 45 người di cư trên biển

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, lực lượng cứu hộ trên biển Tây Ban Nha ngày 25/12 thông báo đã giải cứu 45 người di cư trên biển Andalousie thuộc Địa Trung Hải.

Một nhóm người di cư được lực lượng bảo vệ bờ biển Tây Ban Nha giải cứu hồi tháng 8/2014.

Một nhóm người di cư được lực lượng bảo vệ bờ biển Tây Ban Nha giải cứu hồi tháng 8/2014.

Những người di cư trên - đều là người gốc châu Phi (trong đó có 33 nam giới, 8 phụ nữ và 4 trẻ em), được cứu khi đang lênh đênh trên một chiếc thuyền tạm bợ. Hiện tàu cứu hộ đã đưa họ tới Motril, miền nam Tây Ban Nha.

Nhà chức trách Tây Ban Nha cho biết con thuyền chở người di cư được phát hiện khoảng 14 giờ 30 ngày 25/12 trên biển Andalousie, song không thông báo quốc tịch của những người nói trên.

Nhiều người di cư muốn tìm đường đến châu Âu bằng cách vượt qua eo biển Gibraltar giữa Maroc và Tây Ban Nha, chỉ rộng 15 km, trên những con thuyền tạm bợ, thậm chí bằng ca nô khí.

Theo số liệu của Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR), ít nhất 3.400 người di cư đã bỏ mạng trên biển trong năm 2014 trong số 207.000 người cố vượt Đại Tây Dương để vào châu Âu.

Theo baotintuc.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast