Thông tin mới về vụ tai nạn máy bay chở Tổng thống Ba Lan

Theo Reuters, ngày 4/2, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Antoni Macierewicz cho biết chiếc máy bay của chính phủ Ba Lan rơi tại miền Tây nước Nga năm 2010, làm Tổng thống cùng hàng loạt quan chức cấp cao thiệt mạng, đã "vỡ thành nhiều mảnh" trên không.

Xác chiếc máy bay Tu-154 chở Tổng thống Ba Lan bị rơi năm 2010. (Nguồn: Sputnik)

Xác chiếc máy bay Tu-154 chở Tổng thống Ba Lan bị rơi năm 2010. (Nguồn: Sputnik)

Trong phát biểu tại buổi lễ thông báo tái khởi động cuộc điều tra chính thức về tai nạn trên, Bộ trưởng Macierewicz dường như đã đưa ra bình luận trái ngược với kết quả điều tra trước đó rằng lỗi của phi công đã dẫn đến thảm kịch này.

Ông Macierewicz nói: "(Ủy ban điều tra quốc gia) đã có đầy đủ dữ liệu về các sự kiện liên quan đến hoạt động của các thiết bị đo đạc trên máy bay, từ lúc đầu cho đến khi máy bay vỡ thành nhiều mảnh trên không, khi cách mặt đất từ 15 đến 18 m"./.

Theo Vietnamplus

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast