Tổng thống Nga Putin thông qua chương trình vũ khí quốc gia mới

Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin tuyên bố rằng chương trình vũ khí quốc gia đã được Tổng thống Nga Putin ký thông qua.

Năm nay sẽ là năm đầu tiên việc thực hiện chương trình vũ khí quốc gia mới trong giai đoạn 2018-2028. Một số nguồn tin cho rằng giá trị của nó sẽ lên đến 19.000 tỷ rouble.

tong thong nga putin thong qua chuong trinh vu khi quoc gia moi

Hệ thống tên lửa Iskander-M. Ảnh: Sputnik.

"Vâng, tài liệu đã được Tổng thống ký", — ông nói trong cuộc phỏng vấn với tờ báo Kommersant, trả lời câu hỏi có liên quan.

Ông Rogozin nhấn mạnh rằng sự khác biệt khổng lồ giữa chương trình mới và chương trình hiện tại là trong những tháng gần đây dự thảo chương trình vũ khí quốc gia đã được điều chỉnh dựa trên các thông tin nhận được ở Syria.

Theo ông, đây là kết quả của việc đánh giá toàn diện vũ khí và thiết bị trong điều kiện chiến đấu, đánh giá hiệu quả của việc sử dụng các hệ thống và tổ hợp mới dưới các yếu tố bên ngoài. Theo Rogozin, hơn 200 loại vũ khí và trang thiết bị tham gia quá trình này.

"Thiết bị Robot, hệ thống thông minh, UAV chiến đấu và trinh sát, hệ thống bảo vệ máy bay khỏi hỏa hoạn — tất cả điều này ở trong chương trình vũ khí quốc gia mới”, ông Rogozin./.

Theo Sputnik Việt Nam

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast