Tổng thống Sudan bất ngờ ban bố tình trạng khẩn cấp trong 6 tháng

Tổng thống Sudan Omar al-Bashir đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong 6 tháng tại 2 bang của đất nước này.

tong thong sudan bat ngo ban bo tinh trang khan cap trong 6 thang

Tổng thống Sudan Omar al-Bashir. Ảnh: Press TV

Hôm 30.12, Tổng thống Omar al-Bashir ra chỉ thị ban bố tình trạng khẩn cấp tại bang Bắc Kordofan và Kasala. Các biện pháp về tình trạng khẩn cấp cần được Nghị viện Sudan thông qua trong vòng hai tuần trước khi có hiệu lực.

Theo truyền thông địa phương, các biện pháp này là một phần trong chiến dịch giải trừ quân bị gần Darfur và Blue Nile.

Bảy bang xung đột khác của Sudan cũng đang được đặt trong tình trạng khẩn cấp. Năm bang trong số này thuộc khu vực Darfur, nơi quân đội chính phủ đang chiến đấu với quân nổi dậy từ năm 2003.

Hơn 2.5 triệu người đã phải di dời đi nơi khác và 300.000 người thiệt mạng khi cuộc xung đột nổ ra năm 2003 khi các nhóm nổi dậy thiểu số đứng lên chống chính phủ của Tổng thống al-Bashir.

Theo Lao động

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast