Triều Tiên "âm thầm" nhận viện trợ từ Mỹ?

Mặc dù tuyên bố Mỹ là kẻ thù lớn nhất, Triều Tiên gần đây vẫn nhận viện trợ từ một tổ chức ở Mỹ, theo tiết lộ mới đây.

Người dân chờ xe buýt tại một trạm xe buýt ở Triều Tiên - Ảnh: AP
Người dân chờ xe buýt tại một trạm xe buýt ở Triều Tiên - Ảnh: AP

"Bất chấp những căng thẳng đang tiếp diễn trên bán đảo Triều Tiên trong năm nay, chúng tôi vui mừng thông báo rằng chúng tôi đã đưa lô hàng viện trợ gồm thuốc men và vật tư y tế cho chương trình điều trị bệnh lao kháng thuốc tới Triều Tiên", tờ The Daily Telegraph dẫn "thông cáo đặc biệt" của tổ chức phi chính phủ Eugene Bell Foundation.

"Chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn đặc biệt đến tất cả những người đã giúp sức cho quá trình này", thông cáo thêm.

Eugene Bell là một tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Mỹ. Tổ chức này chuyên phân phối thuốc điều trị lao và lao kháng thuốc tới các nước có hệ thống y tế còn hạn chế.

Riêng tại Triều Tiên, bệnh lao được cho là rất phổ biến, chủ yếu do sức khỏe dinh dưỡng của người dân kém dẫn đến hệ miễn dịch suy yếu, dễ có nguy cơ mắc bệnh.

Tình hình bệnh lao ở Triều Tiên được nói là tồi tệ hơn trong thời gian gần đây khi Hàn Quốc cắt viện trợ nhân đạo cho Bình Nhưỡng vào tháng 1-2016. Trong khi đó Triều Tiên thiếu nguồn lực để tự sản xuất thuốc men mà chủ yếu dựa vào nguồn nhập khẩu và viện trợ.

Theo MINH ANH/tuoitre.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast