Triều Tiên - Hàn Quốc sẽ họp Thượng đỉnh lần 2 ở Bàn Môn Điếm

Cuộc họp Thượng đỉnh lần 2 giữa lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ bàn việc thực hiện Tuyên bố Bàn Môn Điếm.

Sau cuộc họp Thượng đỉnh liên Triều lịch sử vào ngày 27/4, Hàn Quốc và Triều Tiên dự kiến sẽ lại tổ chức tiếp một cuộc họp thượng đỉnh nữa, lần này cũng ở làng đình chiến Bàn Môn Điếm.

Triều Tiên - Hàn Quốc sẽ họp Thượng đỉnh lần 2 ở Bàn Môn Điếm

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại một bữa tiệc tổ chức ở làng đình chiến Bàn Môn Điếm. Ảnh: Reuters.

Thông tin trên do Bộ Thống nhất Hàn Quốc đưa ra.

Thông cáo của Bộ Thống nhất Hàn Quốc có đoạn: “Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ tổ chức một cuộc họp liên Triều vào ngày 16/5 tại Nhà Hòa Bình ở Bàn Môn Điếm, để thảo luận việc thực hiện Tuyên bố Bàn Môn Điếm về Hòa bình, Thịnh vượng và Thống nhất Bán đảo Triều Tiên”.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ quay trở lại địa điểm trung lập nói trên.

Năm 2017, Triều Tiên “gây bão” bằng hàng loạt vụ thử tên lửa và một vụ thử bom nhiệt hạch. Nhưng sang năm 2018, Triều Tiên đã làm dịu tình hình, thông qua việc tham gia Thế vận hội mùa Đông và hàng loạt các cuộc giao lưu khác giữa 2 nước.

Trong Thượng đỉnh liên Triều vào ngày 27/4, hai nhà lãnh đạo Triều Tiên và Hàn Quốc đã bàn thảo về việc ký kết một hiệp ước chính thức chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã nhất trí tham gia một Hội nghị Thượng đỉnh với lãnh đạo Triều Tiên ở Singapore vào tháng 6 tới.

Theo VOV.VN/Independent

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast