Trùm khủng bố al-Qaeda qua đời trong quân y viện Lebanon

Tên này chết vì suy thận sau một thời gian điều trị tại quân y viện.

Giới chức quân sự Lebanon hôm 4/1 xác nhận, thủ lĩnh hàng đầu của al-Qaeda tại Lebanon đã chết trong một bệnh viện ở thủ đô Beirut.

Hiện trường vụ đánh bom khủng bố tại Lebanon (Ảnh PressTV)
Hiện trường vụ đánh bom khủng bố tại Lebanon (Ảnh PressTV)

Theo thông báo của quân đội Lebanon, trùm khủng bố al-Qaeda Majid al-Majid đã chết do bệnh suy thận khi đang được điều trị tại một bệnh viện quân sự ở Beirut.

Majid là người Saudi Arabia, bị bắt giữ tháng trước và bị giam tại một địa điểm bí mật, là thủ lĩnh của nhóm nổi dậy Hồi giáo Sunni tại Lebanon, có liên hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda. Thông báo cho biết, trùm khủng bố Majid chết.

Nhóm nổi dậy Hồi giáo Sunni tại Lebanon có tên gọi Lữ đoàn Abdullah Azzam đứng đằng sau hàng loạt vụ tấn công khủng bố tại khu vực Trung Đông.

Vụ tấn công đẫm máu mới đây nhất là vụ đánh bom kép nhằm vào Đại sứ quán Iran tại Beirut trong tháng 11 năm ngoái, làm ít nhất 23 người chết./.

Hoàng Lê (Theo CCTV)

Nguồn: VOV.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast