Trung Quốc giải cứu thành công 4 thợ mỏ sau 36 ngày bị mắc kẹt

Ngày 29/1, lực lượng cứu hộ Trung Quốc đã đưa được 4 thợ mỏ lên mặt đất sau 36 ngày mắc kẹt trong mỏ thạch cao bị sập ở tỉnh Sơn Đông hồi tháng 12.

Theo truyền thông địa phương, 4 thợ mỏ đã được kéo lên khỏi mặt đất trong một khoang từ độ sâu 220m trong hầm mỏ thạch cao ở huyện Bình Ấp.

Trung Quốc giải cứu thành công 4 thợ mỏ sau 36 ngày bị mắc kẹt ảnh 1
Một thợ mỏ được lực lượng cứu hộ đưa lên mặt đất. Ảnh Tân Hoa xã

Những thợ mỏ được giải cứu trong tình trạng sức khỏe ổn định mặc dù có một số vết bầm tím trên người. Họ được đưa đến bệnh viện địa phương để chăm sóc đặc biệt.

Mỏ thạch cao ở huyện Bình Ấp, tỉnh Sơn Đông bị sập hôm 25/12. Khi đó có tổng cộng 29 người đang làm việc. 11 thợ mỏ đã chạy thoát, 1 người chết và 17 người mắc kẹt. 4 người được cứu trong số 17 người bị mắc kẹt. Hiện vẫn còn 13 người bị mất tích./.

Theo Vũ Anh Tuấn/VOV.VN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast