Trung Quốc không muốn leo thang căng thẳng thương mại với Mỹ

Theo Sputniknews, Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 7/6 tuyên bố không muốn căng thẳng thương mại với Mỹ leo thang, viễn cảnh đe dọa làm chậm quá trình phục hồi kinh tế toàn cầu.

Trung Quốc không muốn leo thang căng thẳng thương mại với Mỹ

Toàn cảnh cuộc tham vấn lần thứ 3 về kinh tế và thương mại giữa phái đoàn Mỹ và Trung Quốc tại Bắc Kinh ngày 3/6. (Nguồn: THX/TTXVN)

Phát biểu với phóng viên, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong cho biết "Bắc Kinh không muốn căng thẳng thương mại với Mỹ leo thang," đồng thời Trung Quốc sẵn sàng gia tăng nhập khẩu từ Mỹ nếu hai nước nhất trí nhượng bộ lẫn nhau.

Ông Cao Phong cũng đề cập tới sự hỗn loạn gây ra bởi việc Mỹ mới đây tuyên bố áp thuế nhập khẩu đối với mặt hàng từ Liên minh châu Âu (EU), Mexico và Canada, đồng thời cảnh báo về ảnh hưởng của chính sách này tới nền kinh tế thế giới.

Ông nêu rõ: "Kinh tế toàn cầu đang phục hồi từ cuộc khủng hoảng tài chính. Trung Quốc không muốn thấy chủ nghĩa bảo hộ thương mại đơn phương và các biện pháp hạn chế... tạo ra những rào cản mới ngăn chặn sự phục hồi."

Sự mất cân bằng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã được đàm phán hồi cuối tuần trước tại cuộc gặp giữa Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross và Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc.

Theo TTXVN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast