Ukraine sẽ hoàn thành lớp bảo vệ mới tại Chernobyl vào 2015

Lớp vỏ bảo vệ cũ đã hết hạn và sẽ được dỡ bỏ cùng với việc đưa chất thải phóng xạ đi lưu trữ an toàn.

Ukraine hôm (18/9) cam kết sẽ hoàn thành việc xây dựng lớp bảo vệ mới cho lò phản ứng bị nổ tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl vào năm 2015.

Phát biểu trước báo giới hôm qua, Tổng Giám đốc nhà máy Chernobyl Igor Gramotkin cam kết lớp phủ bê tông bảo vệ mới sẽ được hoàn tất trong vòng 2 năm tới, nhằm đảm bảo an toàn cho các vùng Chernobyl. Theo ông Gramotkin, lớp bảo vệ cũ sẽ được dỡ bỏ sau đó từ bên trong, tiếp đó nhiên liệu và hàng trăm tấn chất thải phóng xạ độc hại cũng sẽ được đưa tới nơi lưu trữ an toàn.

Nhà máy Chernobyl lúc xảy ra thảm họa (ảnh: businessinsider)

Nhà máy Chernobyl lúc xảy ra thảm họa (ảnh: businessinsider)


Tổng Giám đốc nhà máy điện hạt nhân Chernobyl cũng cho biết, lớp phủ bê tông bảo vệ mới cho lò phản ứng bị hư hại được thiết kế nhằm ngăn chặn rò rỉ hạt nhân trong vòng 100 năm. Dự án này tiêu tốn 2,1 tỷ USD, trong đó, chính phủ Ukraine đã quyên góp được hơn 720 triệu USD.

Lò phản ứng số 4 tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl đã phát nổ ngày 26/4/1986, gây ra thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất trong lịch sử thế giới. Theo các nhà khoa học Ukraine, lớp bảo vệ cũ tại Chernobyl sẽ “hết hạn sử dụng” vào năm 2016 và lớp áo bảo vệ mới có thể giúp vĩnh viễn khép lại thảm họa hạt nhân Chernobyl./.

Hoàng Lê (Theo Tân Hoa xã)

Nguồn: VOV.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast