Nữ Việt Nam giành quyền vào vòng loại thứ ba Olympic 2016

Tiền đạo Nguyễn Thị Minh Nguyệt đã lập cú đúp giúp ĐT nữ Việt Nam đánh bại ĐT nữ Thái Lan với tỷ số 2-0, qua đó giành quyền vào vòng loại thứ 3 môn bóng đá nữ Olympic 2016.

Tiền đạo Nguyễn Thị Minh Nguyệt lập cú đúp giúp ĐT nữ Việt Nam đánh bại ĐT nữ Thái Lan với tỷ số 2-0

BÀN THẮNG: Minh Nguyệt (39’, 84’)

VIDEO: Nữ Việt Nam 2-0 Nữ Thái Lan

Buộc phải thắng ĐT nữ Thái Lan đồng thời chờ đội đầu bảng Đài Loan (TQ) ngã ngựa trước chủ nhà Myanmar nhưng ĐT nữ Việt Nam đã nhập cuộc rất thật trọng. Gần như suốt hiệp 1, đội bóng của HLV Norimatsu Takashi chơi với một đội hình thấp. Trong sơ đồ 4-5-1, ĐT nữ Việt Nam chỉ cắm một mình Minh Nguyệt phía trên. Dù chơi ngay phía sau nhưng Huỳnh Như lại có tầm hoạt động rất rộng, tiền đạo của CLB TP.HCM phải lùi sâu về phần sân nhà để hỗ trợ phòng ngự và cũng như tổ chức tấn công.

Không có nhiều pha lên bóng nhưng các học trò của HLV Norimatsu Takashi luôn khiến cho hàng phòng ngự đối phương phải vất vả khi có bóng trong sân. Phút 39, sau một đường chuyền dài từ bên cánh trái, hậu vệ của của Thái Lan đã mắc sai lầm để bóng vượt qua. Rất nhanh chân, Minh Nguyệt đã thực hiện cú đá chìm đánh bại thủ môn Charoenying, mở tỷ số 1-0 cho ĐT nữ Việt Nam. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, ĐT nữ Việt Nam tiếp tục thực hiện chiến thuật phòng ngự chặt phản công nhanh. Thực tế, ĐT nữ Thái Lan tiếp tục chiếm lĩnh thế trận nhưng họ không thể xuyên thủng hàng thủ chắc chắc cũng như sự xuất sắc của thủ môn Kiều Chinh.

Dù phải nhường thế trận, nhưng các học trò của HLV Norimatsu Takashi lại rất biết gây áp lực trong những pha lên bóng phản công của mình. Phút 84 của trận đấu, sau pha đá phạt góc của Tuyết Dung, một lần nữa Minh Nguyệt lại xuất hiện đúng lúc để tranh chấp với thủ môn Charoenying khiến quả bóng bật ra. Và trong một ngày may mắn, bóng lại đập vào người tiền đạo Minh Nguyên rồi lăn vào lưới cho sự bất lực các cầu thủ Thái Lan. 2-0 cho ĐT nữ Việt Nam.

Các cô gái Thái Lan đã dồn lên để tìm bàn gỡ song họ đã bất lực, đành thúc thủ với tỷ số 0-2. Thắng trận này, ĐT nữ Việt Nam đã vươn lên dẫn đầu bảng. Và với việc Đài Loan (TQ) để thua Myanmar 1-3 ở trận đấu muộn, chúng ta đã giành quyền đi tiếp vào vòng loại thứ 3 môn bóng đá nữ Olympic 2016.

ĐT nữ Việt Nam ăn mừng chiến tích lọt vào vòng loại thứ ba Olympic 2016

Ở vòng loại thứ ba này, Việt Nam sẽ so tài cùng Nhật Bản, Australia, Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên và Trung Quốc. 6 đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt từ ngày 29/2/2016 để giành 2 vé đến Olympic 2016.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU

+Việt Nam: Kiều Trinh, Nguyễn Thị Xuyến, Chương Thị Kiều, Hải Hòa, Tuyết Dung, Nguyễn Thị Liễu (Thúy An 90+4’), Thùy Trang, Vũ Thị Nhung, Bảo Châu, Minh Nguyệt, Huỳnh Như (Nguyễn Thị Hòa 87’)

+Thái Lan: Charoenying, Chinwong, Duangnaga, Khueanpet, Itamee, Phewiset (Seesaum 73’), Srangthaisong, Rattikan, Srimanee (Dangda 70’), Sung-ngoen (Sornnai 82’), Maijarern.

*) Kết quả lượt đấu cuối

Nữ Việt Nam 2-0 Nữ Thái Lan

Nữ Myanmar 3-1 Nữ Đài Loan (TQ)

*) BXH chung cuộc

Hạng

Đội

Tr

Th

H

B

B.Th

B.B

HS

Đ

1

Việt Nam

4

3

0

1

8

4

4

9

2

Đài Loan

4

2

1

1

5

3

2

7

3

Thái Lan

4

2

1

1

3

3

0

7

4

Myanmar

4

2

0

2

8

7

1

6

5

Jordan

4

0

0

4

1

8

−7

0

Theo Bongdaplus

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast