Đua thuyền truyền thống trên sông Hạ Hoàng

Nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2010), ngày 1-2/9, xã Hộ Độ (Lộc Hà) tổ chức giải đua thuyền truyền thống năm 2010. Hàng nghìn người dân ở trong xã và các vùng lân cận đã đến xem và cổ vũ cho các đội đua.

Các đội đua tranh quyết liệt
Các đội đua tranh quyết liệt

Tham dự giải đua thuyền truyền thống năm nay của xã Hộ Độ có 8 đội nam và 12 đội nữ. Mỗi đội đua gồm 16 vận động viên (người lái chính, người chỉ huy, cầm cờ, 12 người chèo chính) đua trên sông Hạ Hoàng với chiều dài của nam là 1.500m, chiều dài của nữ là 1.000m.

Hàng ngàn người dân đến xem và cổ vũ cho các đội đua đứng kín trên cầu Hộ Độ

Hàng ngàn người dân đến xem và cổ vũ cho các đội đua đứng kín trên cầu Hộ Độ

Các đội đua được chia thi đấu theo vòng bảng, các đội nhất bảng sẽ vào thi đấu bán kết và sau đó chọn ra các đội thi đấu chung kết. Giải đua đã tạo ra sự đoàn kết, gắn bó trong mọi tầng lớp nhân dân; không khi thi đua sôi nỗi giữa các thôn xóm, làng xã; là nép đẹp văn hoá của người dân Hộ Độ được hình thành từ xưa đến nay.

Nhiều đội đã tổ chức hẳn một một chiếc thuyền đi cố vũ cho đội nhà
Nhiều đội đã tổ chức hẳn một một chiếc thuyền đi cố vũ cho đội nhà

Sau 2 ngày tranh tài, BTC chức đã trao giải Nhất nam cho xóm Nam Hà, Nhất nữ cho xóm Vĩnh Phú; giải Nhì nam cho xóm Vĩnh Phú, Nhì nữ cho xóm Tân Quí; và giải Ba nam thuộc về xóm Vĩnh Thọ, Ba nữ thuộc về xóm Xuân Đông và xóm Nam Hà.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast