Kesley bên vợ con trong lễ nhận Chiếc giày Vàng Việt Nam

Tối 20/1 tại TP HCM, tiền đạo ngôi sao của CLB Bình Dương, Huỳnh Kesey hạnh phúc cùng với vợ và cậu con trai khi bước lên bục nhận danh hiệu Chiếc giày Vàng năm 2009.

Tiền đạo gốc Brazil đã nhập tịch Việt Nam bên vợ Huỳnh Thị Lệ Lộc và cậu con trai một tuổi Kelvin Huỳnh Alves. Với 17 bàn thắng trên tất cả các mặt trận (9 bàn V-League, 1 bàn ở Cup quốc gia, 7 bàn ở AFC Cup), được 57 điểm, Huỳnh Kesley giành chiến thắng trong lần đầu danh hiệu này được bầu chọn ở Việt Nam. Bố của Kesley cũng góp mặt trong đêm nhận giải thưởng. Chủ nhân danh hiệu Chiếc giày Bạc (trái) cùng gia đình chủ nhân Chiếc giày Vàng chung vui trong lễ nhận giải. Tiền đạo Hoàng Đình Tùng của CLB Thanh Hóa nhận danh hiệu Chiếc giày Bạc. Trong năm 2009, tiền đạo 22 tuổi ghi tổng cộng 16 bàn, được 51 điểm. Có 15 bàn thắng, 48 điểm, tiền vệ Nguyễn Vũ Phong (Bình Dương) giành Chiếc giày Đồng. Nhưng tối nay Vũ Phong bận đi dự lễ cưới của đồng đội Quang Thanh nên không góp mặt cùng vui với Kesley và Đình Tùng. Kesley và Đình Tùng ký lên quả bóng tặng cho người hâm mộ.

Tiền đạo gốc Brazil đã nhập tịch Việt Nam bên vợ Huỳnh Thị Lệ Lộc và cậu con trai một tuổi Kelvin Huỳnh Alves.

Tiền đạo gốc Brazil đã nhập tịch Việt Nam bên vợ Huỳnh Thị Lệ Lộc và cậu con trai một tuổi Kelvin Huỳnh Alves. Với 17 bàn thắng trên tất cả các mặt trận (9 bàn V-League, 1 bàn ở Cup quốc gia, 7 bàn ở AFC Cup), được 57 điểm, Huỳnh Kesley giành chiến thắng trong lần đầu danh hiệu này được bầu chọn ở Việt Nam. Bố của Kesley cũng góp mặt trong đêm nhận giải thưởng. Chủ nhân danh hiệu Chiếc giày Bạc (trái) cùng gia đình chủ nhân Chiếc giày Vàng chung vui trong lễ nhận giải. Tiền đạo Hoàng Đình Tùng của CLB Thanh Hóa nhận danh hiệu Chiếc giày Bạc. Trong năm 2009, tiền đạo 22 tuổi ghi tổng cộng 16 bàn, được 51 điểm. Có 15 bàn thắng, 48 điểm, tiền vệ Nguyễn Vũ Phong (Bình Dương) giành Chiếc giày Đồng. Nhưng tối nay Vũ Phong bận đi dự lễ cưới của đồng đội Quang Thanh nên không góp mặt cùng vui với Kesley và Đình Tùng. Kesley và Đình Tùng ký lên quả bóng tặng cho người hâm mộ.

Với 17 bàn thắng trên tất cả các mặt trận (9 bàn V-League, 1 bàn ở Cup quốc gia, 7 bàn ở AFC Cup), được 57 điểm, Huỳnh Kesley giành chiến thắng trong lần đầu danh hiệu này được bầu chọn ở Việt Nam.

Tiền đạo gốc Brazil đã nhập tịch Việt Nam bên vợ Huỳnh Thị Lệ Lộc và cậu con trai một tuổi Kelvin Huỳnh Alves. Với 17 bàn thắng trên tất cả các mặt trận (9 bàn V-League, 1 bàn ở Cup quốc gia, 7 bàn ở AFC Cup), được 57 điểm, Huỳnh Kesley giành chiến thắng trong lần đầu danh hiệu này được bầu chọn ở Việt Nam. Bố của Kesley cũng góp mặt trong đêm nhận giải thưởng. Chủ nhân danh hiệu Chiếc giày Bạc (trái) cùng gia đình chủ nhân Chiếc giày Vàng chung vui trong lễ nhận giải. Tiền đạo Hoàng Đình Tùng của CLB Thanh Hóa nhận danh hiệu Chiếc giày Bạc. Trong năm 2009, tiền đạo 22 tuổi ghi tổng cộng 16 bàn, được 51 điểm. Có 15 bàn thắng, 48 điểm, tiền vệ Nguyễn Vũ Phong (Bình Dương) giành Chiếc giày Đồng. Nhưng tối nay Vũ Phong bận đi dự lễ cưới của đồng đội Quang Thanh nên không góp mặt cùng vui với Kesley và Đình Tùng. Kesley và Đình Tùng ký lên quả bóng tặng cho người hâm mộ.

Bố của Kesley cũng góp mặt trong đêm nhận giải thưởng.

Tiền đạo gốc Brazil đã nhập tịch Việt Nam bên vợ Huỳnh Thị Lệ Lộc và cậu con trai một tuổi Kelvin Huỳnh Alves. Với 17 bàn thắng trên tất cả các mặt trận (9 bàn V-League, 1 bàn ở Cup quốc gia, 7 bàn ở AFC Cup), được 57 điểm, Huỳnh Kesley giành chiến thắng trong lần đầu danh hiệu này được bầu chọn ở Việt Nam. Bố của Kesley cũng góp mặt trong đêm nhận giải thưởng. Chủ nhân danh hiệu Chiếc giày Bạc (trái) cùng gia đình chủ nhân Chiếc giày Vàng chung vui trong lễ nhận giải. Tiền đạo Hoàng Đình Tùng của CLB Thanh Hóa nhận danh hiệu Chiếc giày Bạc. Trong năm 2009, tiền đạo 22 tuổi ghi tổng cộng 16 bàn, được 51 điểm. Có 15 bàn thắng, 48 điểm, tiền vệ Nguyễn Vũ Phong (Bình Dương) giành Chiếc giày Đồng. Nhưng tối nay Vũ Phong bận đi dự lễ cưới của đồng đội Quang Thanh nên không góp mặt cùng vui với Kesley và Đình Tùng. Kesley và Đình Tùng ký lên quả bóng tặng cho người hâm mộ.

Chủ nhân danh hiệu Chiếc giày Bạc (trái) cùng gia đình chủ nhân Chiếc giày Vàng chung vui trong lễ nhận giải.

Tiền đạo gốc Brazil đã nhập tịch Việt Nam bên vợ Huỳnh Thị Lệ Lộc và cậu con trai một tuổi Kelvin Huỳnh Alves. Với 17 bàn thắng trên tất cả các mặt trận (9 bàn V-League, 1 bàn ở Cup quốc gia, 7 bàn ở AFC Cup), được 57 điểm, Huỳnh Kesley giành chiến thắng trong lần đầu danh hiệu này được bầu chọn ở Việt Nam. Bố của Kesley cũng góp mặt trong đêm nhận giải thưởng. Chủ nhân danh hiệu Chiếc giày Bạc (trái) cùng gia đình chủ nhân Chiếc giày Vàng chung vui trong lễ nhận giải. Tiền đạo Hoàng Đình Tùng của CLB Thanh Hóa nhận danh hiệu Chiếc giày Bạc. Trong năm 2009, tiền đạo 22 tuổi ghi tổng cộng 16 bàn, được 51 điểm. Có 15 bàn thắng, 48 điểm, tiền vệ Nguyễn Vũ Phong (Bình Dương) giành Chiếc giày Đồng. Nhưng tối nay Vũ Phong bận đi dự lễ cưới của đồng đội Quang Thanh nên không góp mặt cùng vui với Kesley và Đình Tùng. Kesley và Đình Tùng ký lên quả bóng tặng cho người hâm mộ.

Tiền đạo Hoàng Đình Tùng của CLB Thanh Hóa nhận danh hiệu Chiếc giày Bạc. Trong năm 2009, tiền đạo 22 tuổi ghi tổng cộng 16 bàn, được 51 điểm.

Tiền đạo gốc Brazil đã nhập tịch Việt Nam bên vợ Huỳnh Thị Lệ Lộc và cậu con trai một tuổi Kelvin Huỳnh Alves. Với 17 bàn thắng trên tất cả các mặt trận (9 bàn V-League, 1 bàn ở Cup quốc gia, 7 bàn ở AFC Cup), được 57 điểm, Huỳnh Kesley giành chiến thắng trong lần đầu danh hiệu này được bầu chọn ở Việt Nam. Bố của Kesley cũng góp mặt trong đêm nhận giải thưởng. Chủ nhân danh hiệu Chiếc giày Bạc (trái) cùng gia đình chủ nhân Chiếc giày Vàng chung vui trong lễ nhận giải. Tiền đạo Hoàng Đình Tùng của CLB Thanh Hóa nhận danh hiệu Chiếc giày Bạc. Trong năm 2009, tiền đạo 22 tuổi ghi tổng cộng 16 bàn, được 51 điểm. Có 15 bàn thắng, 48 điểm, tiền vệ Nguyễn Vũ Phong (Bình Dương) giành Chiếc giày Đồng. Nhưng tối nay Vũ Phong bận đi dự lễ cưới của đồng đội Quang Thanh nên không góp mặt cùng vui với Kesley và Đình Tùng. Kesley và Đình Tùng ký lên quả bóng tặng cho người hâm mộ.

Có 15 bàn thắng, 48 điểm, tiền vệ Nguyễn Vũ Phong (Bình Dương) giành Chiếc giày Đồng. Nhưng tối nay Vũ Phong bận đi dự lễ cưới của đồng đội Quang Thanh nên không góp mặt cùng vui với Kesley và Đình Tùng.

Tiền đạo gốc Brazil đã nhập tịch Việt Nam bên vợ Huỳnh Thị Lệ Lộc và cậu con trai một tuổi Kelvin Huỳnh Alves. Với 17 bàn thắng trên tất cả các mặt trận (9 bàn V-League, 1 bàn ở Cup quốc gia, 7 bàn ở AFC Cup), được 57 điểm, Huỳnh Kesley giành chiến thắng trong lần đầu danh hiệu này được bầu chọn ở Việt Nam. Bố của Kesley cũng góp mặt trong đêm nhận giải thưởng. Chủ nhân danh hiệu Chiếc giày Bạc (trái) cùng gia đình chủ nhân Chiếc giày Vàng chung vui trong lễ nhận giải. Tiền đạo Hoàng Đình Tùng của CLB Thanh Hóa nhận danh hiệu Chiếc giày Bạc. Trong năm 2009, tiền đạo 22 tuổi ghi tổng cộng 16 bàn, được 51 điểm. Có 15 bàn thắng, 48 điểm, tiền vệ Nguyễn Vũ Phong (Bình Dương) giành Chiếc giày Đồng. Nhưng tối nay Vũ Phong bận đi dự lễ cưới của đồng đội Quang Thanh nên không góp mặt cùng vui với Kesley và Đình Tùng. Kesley và Đình Tùng ký lên quả bóng tặng cho người hâm mộ.

Kesley và Đình Tùng ký lên quả bóng tặng cho người hâm mộ.

NguồnL VnExpress

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast