Ngày thi đấu thứ 5 tại ASIAD 16: Wushu Việt Nam trắng tay ở cả 3 trận chung kết

Kết thúc ngày thi đấu thứ 5 tại ASIAD 16 (17-11), Đoàn thể thao Việt Nam vẫn chưa thể có tấm huy chương vàng nào bởi trong ba trận chung kết tối nay ở môn wushu, các VĐV Việt Nam đều thất bại trước ba võ sĩ chủ nhà của Trung Quốc.

Kết quả này không khiến nhiều người bất ngờ bởi các đối thủ của chúng ta trong 3 trận chung kết các hạng cân của Tán thủ tối 17/11 đều là các võ sĩ của chủ nhà Trung Quốc, vốn được đánh giá cao hơn hẳn. Ở trận chung kết đầu tiên ở hạng cân 52 kg dành cho nữ, Nguyễn Thị Bích đã dễ dàng thất bại 0-10 trước Meidie, sau đó Phan Văn Hậu cũng phải chịu một kết cục tương tự khi đối đầu với Li Xinjie ở hạng cân 56 kg dành cho nam. Cuối cùng, Nguyễn Văn Tuấn khép lại một buổi tối thất bại của wushu Việt Nam khi thất bại liền hai hiệp trước Zhang Junyong ở hạng cân 65 kg dành cho nam.

Nguyễn Văn Tuấn (trái) thua Zhang Junyong ở hạng cân 65 kg - Ảnh Quốc Khánh

Nguyễn Văn Tuấn (trái) thua Zhang Junyong ở hạng cân 65 kg - Ảnh Quốc Khánh

Như vậy, kết thúc môn wushu tại ASIAD 16, đoàn thể thao Việt Nam không giành được tấm huy chương vàng nào, chỉ đoạt 4 HCB và 4 HCĐ, xếp thứ sáu sau các đoàn Trung Quốc, Iran, Hong Kong, Malaysia và Macau.

Hôm nay cũng là ngày môn taekwondo khởi tranh với nhiều kỳ vọng dành cho đoàn TTVN. Tuy vậy, trong buổi thi đấu chiều nay, cả ba niềm hy vọng của thể thao Việt Nam ở môn Taekwondo đều đã dừng bước ở bán kết và chỉ đoạt HCĐ. Dương Thanh Tâm đoạt HCĐ hạng cân dưới 74kg của nam (thua bán kết với tỷ số 1-5 trước võ sĩ Uzbekistan). ĐKVĐ SEA Games Nguyễn Trọng Cường chỉ giành HCĐ hạng cân dưới 87kg của nam (thua võ sĩ Hàn Quốc với tỷ số điểm 2-17 ở bán kết), và Vũ Thị Hậu cũng chỉ có HCĐ dưới 49kg của nữ (thua võ sĩ Nhật Bản 0-5 ở bán kết).

Chiều nay, tay vợt cầu lông số một Việt Nam Nguyễn Tiến Minh thi đấu trận ra quân ở vòng 32 tay vợt và anh đã dễ dàng thắng đối thủ người Ấn Độ Parupalli với tỷ số 21-14 và 22-20 để lọt vào vòng 1/16 tay vợt. Đối thủ tiếp theo của Minh là một tay vợt người Thái Lan. Ở buổi sáng, các xạ thủ Việt Nam đã trắng tay ở các nội dung thi đấu.

Ở trận ra quân, đội cầu mây nữ Việt Nam đã thắng Nhật Bản ở cả ba regu nội dung đồng đội (regu). Nếu thắng tiếp Indonesia ở bảng C, Việt Nam sẽ giành quyền vào bán kết.

Bảng tổng sắp huy chương (tính đến 21h ngày 17/11)

TT

Đoàn

Vàng

Bạc

Đồng

Tổng

1

Trung Quốc

96

39

35

170

2

Hàn Quốc

29

22

31

82

3

Nhật

17

40

35

92

4

CHDCND Triều Tiên

5

7

10

22

5

Iran

5

4

8

17

6

Đài Loan (Trung Quốc)

4

5

16

25

...

......

...

...

...

...

14

Việt Nam

0

7

10

17

Theo Thethaovanhoa.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast