Thái Lan nhiệt tình với giải vô địch U13 Đông Nam Á

Người Thái vẫn giữ được vẻ đẹp, sự chuyên nghiệp và thân thiện nổi tiếng, ngay cả khi đó không phải một giải đấu của "người lớn" như SEA Games hay AFF Cup.

Đặt chân xuống sân bay Thái Lan trưa 14/7, đội U13 Bình Định - đại diện của Việt Nam dự giải U13 Asean Yamaha Cup lần này - đã được đón tiếp bởi một đội ngũ "lễ tân" cùng trang lứa... ... cũng như giới truyền thông chủ nhà. Đội được đặc cách đi ra bằng cửa và thang máy riêng. Chiều cùng ngày, ban tổ chức đã bốc thăm chia bảng. Chủ tịch giải Ngoại hạng Thái Lan Wichit Yamboonrueng và nhiều quan chức cao cấp của nhà tài trợ Yamaha cũng đến dự. Đông đảo các hãng truyền thông của Indonesia, Malaysia, Ấn Độ, Việt Nam, Nhật Bản... cũng có mặt. Dẫn dắt U13 Bình Định hiện tại là Bùi Đoàn Quang Huy (đội mũ) - cựu tuyển thủ quốc gia và các đội bóng Bình Định, CA Hà Nội... Các cầu thủ nhí của Việt Nam nằm ở bảng A, cùng Thái Lan 1 và Ấn Độ. 18h chiều nay, 15/7, đội tuyển của chúng ta sẽ có trận ra quân gặp đội thắng trong cặp đấu diễn ra trước đó. Giải đấu năm nay diễn ra trên sân Yamaha, của đội đương kim vô địch quốc gia Thái Lan - Muang Thong United. Một thiếu nữ Thái Lan làm duyên bên chiếc Cup vô địch. Indonesia là đương kim giữ Cup. Cách thức tổ chức của Thái Lan đem đến cảm giác thân thiện, sôi nổi và nhiệt tình. Đây là năm thứ 3 hãng Yamaha đồng hành cùng giải vô địch U13 Đông Nam Á. Hai năm trước giải diễn ra ở Việt Nam (2008) và Indonesia (2010, đáng ra Indonesia tổ chức giải từ năm 2009 nhưng đã phải hoãn lại vì một vụ khủng bố tại đất nước vạn đảo lúc bấy giờ). Tối cùng ngày, tại khách sạn Novotel, ban tổ chức đã mở tiệc chào đón các đội tuyển dự giải. Một tiết mục biểu diễn góp vui của các em gái Thái trong buổi tiệc.
Đặt chân xuống sân bay Thái Lan trưa 14/7, đội U13 Bình Định - đại diện của Việt Nam dự giải U13 Asean Yamaha Cup lần này - đã được đón tiếp bởi một đội ngũ "lễ tân" cùng trang lứa...
Đặt chân xuống sân bay Thái Lan trưa 14/7, đội U13 Bình Định - đại diện của Việt Nam dự giải U13 Asean Yamaha Cup lần này - đã được đón tiếp bởi một đội ngũ "lễ tân" cùng trang lứa... ... cũng như giới truyền thông chủ nhà. Đội được đặc cách đi ra bằng cửa và thang máy riêng. Chiều cùng ngày, ban tổ chức đã bốc thăm chia bảng. Chủ tịch giải Ngoại hạng Thái Lan Wichit Yamboonrueng và nhiều quan chức cao cấp của nhà tài trợ Yamaha cũng đến dự. Đông đảo các hãng truyền thông của Indonesia, Malaysia, Ấn Độ, Việt Nam, Nhật Bản... cũng có mặt. Dẫn dắt U13 Bình Định hiện tại là Bùi Đoàn Quang Huy (đội mũ) - cựu tuyển thủ quốc gia và các đội bóng Bình Định, CA Hà Nội... Các cầu thủ nhí của Việt Nam nằm ở bảng A, cùng Thái Lan 1 và Ấn Độ. 18h chiều nay, 15/7, đội tuyển của chúng ta sẽ có trận ra quân gặp đội thắng trong cặp đấu diễn ra trước đó. Giải đấu năm nay diễn ra trên sân Yamaha, của đội đương kim vô địch quốc gia Thái Lan - Muang Thong United. Một thiếu nữ Thái Lan làm duyên bên chiếc Cup vô địch. Indonesia là đương kim giữ Cup. Cách thức tổ chức của Thái Lan đem đến cảm giác thân thiện, sôi nổi và nhiệt tình. Đây là năm thứ 3 hãng Yamaha đồng hành cùng giải vô địch U13 Đông Nam Á. Hai năm trước giải diễn ra ở Việt Nam (2008) và Indonesia (2010, đáng ra Indonesia tổ chức giải từ năm 2009 nhưng đã phải hoãn lại vì một vụ khủng bố tại đất nước vạn đảo lúc bấy giờ). Tối cùng ngày, tại khách sạn Novotel, ban tổ chức đã mở tiệc chào đón các đội tuyển dự giải. Một tiết mục biểu diễn góp vui của các em gái Thái trong buổi tiệc.
... cũng như giới truyền thông chủ nhà. Đội được đặc cách đi ra bằng cửa và thang máy riêng.
Đặt chân xuống sân bay Thái Lan trưa 14/7, đội U13 Bình Định - đại diện của Việt Nam dự giải U13 Asean Yamaha Cup lần này - đã được đón tiếp bởi một đội ngũ "lễ tân" cùng trang lứa... ... cũng như giới truyền thông chủ nhà. Đội được đặc cách đi ra bằng cửa và thang máy riêng. Chiều cùng ngày, ban tổ chức đã bốc thăm chia bảng. Chủ tịch giải Ngoại hạng Thái Lan Wichit Yamboonrueng và nhiều quan chức cao cấp của nhà tài trợ Yamaha cũng đến dự. Đông đảo các hãng truyền thông của Indonesia, Malaysia, Ấn Độ, Việt Nam, Nhật Bản... cũng có mặt. Dẫn dắt U13 Bình Định hiện tại là Bùi Đoàn Quang Huy (đội mũ) - cựu tuyển thủ quốc gia và các đội bóng Bình Định, CA Hà Nội... Các cầu thủ nhí của Việt Nam nằm ở bảng A, cùng Thái Lan 1 và Ấn Độ. 18h chiều nay, 15/7, đội tuyển của chúng ta sẽ có trận ra quân gặp đội thắng trong cặp đấu diễn ra trước đó. Giải đấu năm nay diễn ra trên sân Yamaha, của đội đương kim vô địch quốc gia Thái Lan - Muang Thong United. Một thiếu nữ Thái Lan làm duyên bên chiếc Cup vô địch. Indonesia là đương kim giữ Cup. Cách thức tổ chức của Thái Lan đem đến cảm giác thân thiện, sôi nổi và nhiệt tình. Đây là năm thứ 3 hãng Yamaha đồng hành cùng giải vô địch U13 Đông Nam Á. Hai năm trước giải diễn ra ở Việt Nam (2008) và Indonesia (2010, đáng ra Indonesia tổ chức giải từ năm 2009 nhưng đã phải hoãn lại vì một vụ khủng bố tại đất nước vạn đảo lúc bấy giờ). Tối cùng ngày, tại khách sạn Novotel, ban tổ chức đã mở tiệc chào đón các đội tuyển dự giải. Một tiết mục biểu diễn góp vui của các em gái Thái trong buổi tiệc.
Chiều cùng ngày, ban tổ chức đã bốc thăm chia bảng. Chủ tịch giải Ngoại hạng Thái Lan Wichit Yamboonrueng và nhiều quan chức cao cấp của nhà tài trợ Yamaha cũng đến dự.
Đặt chân xuống sân bay Thái Lan trưa 14/7, đội U13 Bình Định - đại diện của Việt Nam dự giải U13 Asean Yamaha Cup lần này - đã được đón tiếp bởi một đội ngũ "lễ tân" cùng trang lứa... ... cũng như giới truyền thông chủ nhà. Đội được đặc cách đi ra bằng cửa và thang máy riêng. Chiều cùng ngày, ban tổ chức đã bốc thăm chia bảng. Chủ tịch giải Ngoại hạng Thái Lan Wichit Yamboonrueng và nhiều quan chức cao cấp của nhà tài trợ Yamaha cũng đến dự. Đông đảo các hãng truyền thông của Indonesia, Malaysia, Ấn Độ, Việt Nam, Nhật Bản... cũng có mặt. Dẫn dắt U13 Bình Định hiện tại là Bùi Đoàn Quang Huy (đội mũ) - cựu tuyển thủ quốc gia và các đội bóng Bình Định, CA Hà Nội... Các cầu thủ nhí của Việt Nam nằm ở bảng A, cùng Thái Lan 1 và Ấn Độ. 18h chiều nay, 15/7, đội tuyển của chúng ta sẽ có trận ra quân gặp đội thắng trong cặp đấu diễn ra trước đó. Giải đấu năm nay diễn ra trên sân Yamaha, của đội đương kim vô địch quốc gia Thái Lan - Muang Thong United. Một thiếu nữ Thái Lan làm duyên bên chiếc Cup vô địch. Indonesia là đương kim giữ Cup. Cách thức tổ chức của Thái Lan đem đến cảm giác thân thiện, sôi nổi và nhiệt tình. Đây là năm thứ 3 hãng Yamaha đồng hành cùng giải vô địch U13 Đông Nam Á. Hai năm trước giải diễn ra ở Việt Nam (2008) và Indonesia (2010, đáng ra Indonesia tổ chức giải từ năm 2009 nhưng đã phải hoãn lại vì một vụ khủng bố tại đất nước vạn đảo lúc bấy giờ). Tối cùng ngày, tại khách sạn Novotel, ban tổ chức đã mở tiệc chào đón các đội tuyển dự giải. Một tiết mục biểu diễn góp vui của các em gái Thái trong buổi tiệc.
Đông đảo các hãng truyền thông của Indonesia, Malaysia, Ấn Độ, Việt Nam, Nhật Bản... cũng có mặt.
Đặt chân xuống sân bay Thái Lan trưa 14/7, đội U13 Bình Định - đại diện của Việt Nam dự giải U13 Asean Yamaha Cup lần này - đã được đón tiếp bởi một đội ngũ "lễ tân" cùng trang lứa... ... cũng như giới truyền thông chủ nhà. Đội được đặc cách đi ra bằng cửa và thang máy riêng. Chiều cùng ngày, ban tổ chức đã bốc thăm chia bảng. Chủ tịch giải Ngoại hạng Thái Lan Wichit Yamboonrueng và nhiều quan chức cao cấp của nhà tài trợ Yamaha cũng đến dự. Đông đảo các hãng truyền thông của Indonesia, Malaysia, Ấn Độ, Việt Nam, Nhật Bản... cũng có mặt. Dẫn dắt U13 Bình Định hiện tại là Bùi Đoàn Quang Huy (đội mũ) - cựu tuyển thủ quốc gia và các đội bóng Bình Định, CA Hà Nội... Các cầu thủ nhí của Việt Nam nằm ở bảng A, cùng Thái Lan 1 và Ấn Độ. 18h chiều nay, 15/7, đội tuyển của chúng ta sẽ có trận ra quân gặp đội thắng trong cặp đấu diễn ra trước đó. Giải đấu năm nay diễn ra trên sân Yamaha, của đội đương kim vô địch quốc gia Thái Lan - Muang Thong United. Một thiếu nữ Thái Lan làm duyên bên chiếc Cup vô địch. Indonesia là đương kim giữ Cup. Cách thức tổ chức của Thái Lan đem đến cảm giác thân thiện, sôi nổi và nhiệt tình. Đây là năm thứ 3 hãng Yamaha đồng hành cùng giải vô địch U13 Đông Nam Á. Hai năm trước giải diễn ra ở Việt Nam (2008) và Indonesia (2010, đáng ra Indonesia tổ chức giải từ năm 2009 nhưng đã phải hoãn lại vì một vụ khủng bố tại đất nước vạn đảo lúc bấy giờ). Tối cùng ngày, tại khách sạn Novotel, ban tổ chức đã mở tiệc chào đón các đội tuyển dự giải. Một tiết mục biểu diễn góp vui của các em gái Thái trong buổi tiệc.
Dẫn dắt U13 Bình Định hiện tại là Bùi Đoàn Quang Huy (đội mũ) - cựu tuyển thủ quốc gia và các đội bóng Bình Định, CA Hà Nội...
Đặt chân xuống sân bay Thái Lan trưa 14/7, đội U13 Bình Định - đại diện của Việt Nam dự giải U13 Asean Yamaha Cup lần này - đã được đón tiếp bởi một đội ngũ "lễ tân" cùng trang lứa... ... cũng như giới truyền thông chủ nhà. Đội được đặc cách đi ra bằng cửa và thang máy riêng. Chiều cùng ngày, ban tổ chức đã bốc thăm chia bảng. Chủ tịch giải Ngoại hạng Thái Lan Wichit Yamboonrueng và nhiều quan chức cao cấp của nhà tài trợ Yamaha cũng đến dự. Đông đảo các hãng truyền thông của Indonesia, Malaysia, Ấn Độ, Việt Nam, Nhật Bản... cũng có mặt. Dẫn dắt U13 Bình Định hiện tại là Bùi Đoàn Quang Huy (đội mũ) - cựu tuyển thủ quốc gia và các đội bóng Bình Định, CA Hà Nội... Các cầu thủ nhí của Việt Nam nằm ở bảng A, cùng Thái Lan 1 và Ấn Độ. 18h chiều nay, 15/7, đội tuyển của chúng ta sẽ có trận ra quân gặp đội thắng trong cặp đấu diễn ra trước đó. Giải đấu năm nay diễn ra trên sân Yamaha, của đội đương kim vô địch quốc gia Thái Lan - Muang Thong United. Một thiếu nữ Thái Lan làm duyên bên chiếc Cup vô địch. Indonesia là đương kim giữ Cup. Cách thức tổ chức của Thái Lan đem đến cảm giác thân thiện, sôi nổi và nhiệt tình. Đây là năm thứ 3 hãng Yamaha đồng hành cùng giải vô địch U13 Đông Nam Á. Hai năm trước giải diễn ra ở Việt Nam (2008) và Indonesia (2010, đáng ra Indonesia tổ chức giải từ năm 2009 nhưng đã phải hoãn lại vì một vụ khủng bố tại đất nước vạn đảo lúc bấy giờ). Tối cùng ngày, tại khách sạn Novotel, ban tổ chức đã mở tiệc chào đón các đội tuyển dự giải. Một tiết mục biểu diễn góp vui của các em gái Thái trong buổi tiệc.
Các cầu thủ nhí của Việt Nam nằm ở bảng A, cùng Thái Lan 1 và Ấn Độ. 18h chiều nay, 15/7, đội tuyển của chúng ta sẽ có trận ra quân gặp đội thắng trong cặp đấu diễn ra trước đó.
Đặt chân xuống sân bay Thái Lan trưa 14/7, đội U13 Bình Định - đại diện của Việt Nam dự giải U13 Asean Yamaha Cup lần này - đã được đón tiếp bởi một đội ngũ "lễ tân" cùng trang lứa... ... cũng như giới truyền thông chủ nhà. Đội được đặc cách đi ra bằng cửa và thang máy riêng. Chiều cùng ngày, ban tổ chức đã bốc thăm chia bảng. Chủ tịch giải Ngoại hạng Thái Lan Wichit Yamboonrueng và nhiều quan chức cao cấp của nhà tài trợ Yamaha cũng đến dự. Đông đảo các hãng truyền thông của Indonesia, Malaysia, Ấn Độ, Việt Nam, Nhật Bản... cũng có mặt. Dẫn dắt U13 Bình Định hiện tại là Bùi Đoàn Quang Huy (đội mũ) - cựu tuyển thủ quốc gia và các đội bóng Bình Định, CA Hà Nội... Các cầu thủ nhí của Việt Nam nằm ở bảng A, cùng Thái Lan 1 và Ấn Độ. 18h chiều nay, 15/7, đội tuyển của chúng ta sẽ có trận ra quân gặp đội thắng trong cặp đấu diễn ra trước đó. Giải đấu năm nay diễn ra trên sân Yamaha, của đội đương kim vô địch quốc gia Thái Lan - Muang Thong United. Một thiếu nữ Thái Lan làm duyên bên chiếc Cup vô địch. Indonesia là đương kim giữ Cup. Cách thức tổ chức của Thái Lan đem đến cảm giác thân thiện, sôi nổi và nhiệt tình. Đây là năm thứ 3 hãng Yamaha đồng hành cùng giải vô địch U13 Đông Nam Á. Hai năm trước giải diễn ra ở Việt Nam (2008) và Indonesia (2010, đáng ra Indonesia tổ chức giải từ năm 2009 nhưng đã phải hoãn lại vì một vụ khủng bố tại đất nước vạn đảo lúc bấy giờ). Tối cùng ngày, tại khách sạn Novotel, ban tổ chức đã mở tiệc chào đón các đội tuyển dự giải. Một tiết mục biểu diễn góp vui của các em gái Thái trong buổi tiệc.
Giải đấu năm nay diễn ra trên sân Yamaha, của đội đương kim vô địch quốc gia Thái Lan - Muang Thong United.
Đặt chân xuống sân bay Thái Lan trưa 14/7, đội U13 Bình Định - đại diện của Việt Nam dự giải U13 Asean Yamaha Cup lần này - đã được đón tiếp bởi một đội ngũ "lễ tân" cùng trang lứa... ... cũng như giới truyền thông chủ nhà. Đội được đặc cách đi ra bằng cửa và thang máy riêng. Chiều cùng ngày, ban tổ chức đã bốc thăm chia bảng. Chủ tịch giải Ngoại hạng Thái Lan Wichit Yamboonrueng và nhiều quan chức cao cấp của nhà tài trợ Yamaha cũng đến dự. Đông đảo các hãng truyền thông của Indonesia, Malaysia, Ấn Độ, Việt Nam, Nhật Bản... cũng có mặt. Dẫn dắt U13 Bình Định hiện tại là Bùi Đoàn Quang Huy (đội mũ) - cựu tuyển thủ quốc gia và các đội bóng Bình Định, CA Hà Nội... Các cầu thủ nhí của Việt Nam nằm ở bảng A, cùng Thái Lan 1 và Ấn Độ. 18h chiều nay, 15/7, đội tuyển của chúng ta sẽ có trận ra quân gặp đội thắng trong cặp đấu diễn ra trước đó. Giải đấu năm nay diễn ra trên sân Yamaha, của đội đương kim vô địch quốc gia Thái Lan - Muang Thong United. Một thiếu nữ Thái Lan làm duyên bên chiếc Cup vô địch. Indonesia là đương kim giữ Cup. Cách thức tổ chức của Thái Lan đem đến cảm giác thân thiện, sôi nổi và nhiệt tình. Đây là năm thứ 3 hãng Yamaha đồng hành cùng giải vô địch U13 Đông Nam Á. Hai năm trước giải diễn ra ở Việt Nam (2008) và Indonesia (2010, đáng ra Indonesia tổ chức giải từ năm 2009 nhưng đã phải hoãn lại vì một vụ khủng bố tại đất nước vạn đảo lúc bấy giờ). Tối cùng ngày, tại khách sạn Novotel, ban tổ chức đã mở tiệc chào đón các đội tuyển dự giải. Một tiết mục biểu diễn góp vui của các em gái Thái trong buổi tiệc.
Một thiếu nữ Thái Lan làm duyên bên chiếc Cup vô địch. Indonesia là đương kim giữ Cup.
Đặt chân xuống sân bay Thái Lan trưa 14/7, đội U13 Bình Định - đại diện của Việt Nam dự giải U13 Asean Yamaha Cup lần này - đã được đón tiếp bởi một đội ngũ "lễ tân" cùng trang lứa... ... cũng như giới truyền thông chủ nhà. Đội được đặc cách đi ra bằng cửa và thang máy riêng. Chiều cùng ngày, ban tổ chức đã bốc thăm chia bảng. Chủ tịch giải Ngoại hạng Thái Lan Wichit Yamboonrueng và nhiều quan chức cao cấp của nhà tài trợ Yamaha cũng đến dự. Đông đảo các hãng truyền thông của Indonesia, Malaysia, Ấn Độ, Việt Nam, Nhật Bản... cũng có mặt. Dẫn dắt U13 Bình Định hiện tại là Bùi Đoàn Quang Huy (đội mũ) - cựu tuyển thủ quốc gia và các đội bóng Bình Định, CA Hà Nội... Các cầu thủ nhí của Việt Nam nằm ở bảng A, cùng Thái Lan 1 và Ấn Độ. 18h chiều nay, 15/7, đội tuyển của chúng ta sẽ có trận ra quân gặp đội thắng trong cặp đấu diễn ra trước đó. Giải đấu năm nay diễn ra trên sân Yamaha, của đội đương kim vô địch quốc gia Thái Lan - Muang Thong United. Một thiếu nữ Thái Lan làm duyên bên chiếc Cup vô địch. Indonesia là đương kim giữ Cup. Cách thức tổ chức của Thái Lan đem đến cảm giác thân thiện, sôi nổi và nhiệt tình. Đây là năm thứ 3 hãng Yamaha đồng hành cùng giải vô địch U13 Đông Nam Á. Hai năm trước giải diễn ra ở Việt Nam (2008) và Indonesia (2010, đáng ra Indonesia tổ chức giải từ năm 2009 nhưng đã phải hoãn lại vì một vụ khủng bố tại đất nước vạn đảo lúc bấy giờ). Tối cùng ngày, tại khách sạn Novotel, ban tổ chức đã mở tiệc chào đón các đội tuyển dự giải. Một tiết mục biểu diễn góp vui của các em gái Thái trong buổi tiệc.
Đặt chân xuống sân bay Thái Lan trưa 14/7, đội U13 Bình Định - đại diện của Việt Nam dự giải U13 Asean Yamaha Cup lần này - đã được đón tiếp bởi một đội ngũ "lễ tân" cùng trang lứa... ... cũng như giới truyền thông chủ nhà. Đội được đặc cách đi ra bằng cửa và thang máy riêng. Chiều cùng ngày, ban tổ chức đã bốc thăm chia bảng. Chủ tịch giải Ngoại hạng Thái Lan Wichit Yamboonrueng và nhiều quan chức cao cấp của nhà tài trợ Yamaha cũng đến dự. Đông đảo các hãng truyền thông của Indonesia, Malaysia, Ấn Độ, Việt Nam, Nhật Bản... cũng có mặt. Dẫn dắt U13 Bình Định hiện tại là Bùi Đoàn Quang Huy (đội mũ) - cựu tuyển thủ quốc gia và các đội bóng Bình Định, CA Hà Nội... Các cầu thủ nhí của Việt Nam nằm ở bảng A, cùng Thái Lan 1 và Ấn Độ. 18h chiều nay, 15/7, đội tuyển của chúng ta sẽ có trận ra quân gặp đội thắng trong cặp đấu diễn ra trước đó. Giải đấu năm nay diễn ra trên sân Yamaha, của đội đương kim vô địch quốc gia Thái Lan - Muang Thong United. Một thiếu nữ Thái Lan làm duyên bên chiếc Cup vô địch. Indonesia là đương kim giữ Cup. Cách thức tổ chức của Thái Lan đem đến cảm giác thân thiện, sôi nổi và nhiệt tình. Đây là năm thứ 3 hãng Yamaha đồng hành cùng giải vô địch U13 Đông Nam Á. Hai năm trước giải diễn ra ở Việt Nam (2008) và Indonesia (2010, đáng ra Indonesia tổ chức giải từ năm 2009 nhưng đã phải hoãn lại vì một vụ khủng bố tại đất nước vạn đảo lúc bấy giờ). Tối cùng ngày, tại khách sạn Novotel, ban tổ chức đã mở tiệc chào đón các đội tuyển dự giải. Một tiết mục biểu diễn góp vui của các em gái Thái trong buổi tiệc.
Cách thức tổ chức của Thái Lan đem đến cảm giác thân thiện, sôi nổi và nhiệt tình.
Đặt chân xuống sân bay Thái Lan trưa 14/7, đội U13 Bình Định - đại diện của Việt Nam dự giải U13 Asean Yamaha Cup lần này - đã được đón tiếp bởi một đội ngũ "lễ tân" cùng trang lứa... ... cũng như giới truyền thông chủ nhà. Đội được đặc cách đi ra bằng cửa và thang máy riêng. Chiều cùng ngày, ban tổ chức đã bốc thăm chia bảng. Chủ tịch giải Ngoại hạng Thái Lan Wichit Yamboonrueng và nhiều quan chức cao cấp của nhà tài trợ Yamaha cũng đến dự. Đông đảo các hãng truyền thông của Indonesia, Malaysia, Ấn Độ, Việt Nam, Nhật Bản... cũng có mặt. Dẫn dắt U13 Bình Định hiện tại là Bùi Đoàn Quang Huy (đội mũ) - cựu tuyển thủ quốc gia và các đội bóng Bình Định, CA Hà Nội... Các cầu thủ nhí của Việt Nam nằm ở bảng A, cùng Thái Lan 1 và Ấn Độ. 18h chiều nay, 15/7, đội tuyển của chúng ta sẽ có trận ra quân gặp đội thắng trong cặp đấu diễn ra trước đó. Giải đấu năm nay diễn ra trên sân Yamaha, của đội đương kim vô địch quốc gia Thái Lan - Muang Thong United. Một thiếu nữ Thái Lan làm duyên bên chiếc Cup vô địch. Indonesia là đương kim giữ Cup. Cách thức tổ chức của Thái Lan đem đến cảm giác thân thiện, sôi nổi và nhiệt tình. Đây là năm thứ 3 hãng Yamaha đồng hành cùng giải vô địch U13 Đông Nam Á. Hai năm trước giải diễn ra ở Việt Nam (2008) và Indonesia (2010, đáng ra Indonesia tổ chức giải từ năm 2009 nhưng đã phải hoãn lại vì một vụ khủng bố tại đất nước vạn đảo lúc bấy giờ). Tối cùng ngày, tại khách sạn Novotel, ban tổ chức đã mở tiệc chào đón các đội tuyển dự giải. Một tiết mục biểu diễn góp vui của các em gái Thái trong buổi tiệc.
Đây là năm thứ 3 hãng Yamaha đồng hành cùng giải vô địch U13 Đông Nam Á. Hai năm trước giải diễn ra ở Việt Nam (2008) và Indonesia (2010, đáng ra Indonesia tổ chức giải từ năm 2009 nhưng đã phải hoãn lại vì một vụ khủng bố tại đất nước vạn đảo lúc bấy giờ).
Đặt chân xuống sân bay Thái Lan trưa 14/7, đội U13 Bình Định - đại diện của Việt Nam dự giải U13 Asean Yamaha Cup lần này - đã được đón tiếp bởi một đội ngũ "lễ tân" cùng trang lứa... ... cũng như giới truyền thông chủ nhà. Đội được đặc cách đi ra bằng cửa và thang máy riêng. Chiều cùng ngày, ban tổ chức đã bốc thăm chia bảng. Chủ tịch giải Ngoại hạng Thái Lan Wichit Yamboonrueng và nhiều quan chức cao cấp của nhà tài trợ Yamaha cũng đến dự. Đông đảo các hãng truyền thông của Indonesia, Malaysia, Ấn Độ, Việt Nam, Nhật Bản... cũng có mặt. Dẫn dắt U13 Bình Định hiện tại là Bùi Đoàn Quang Huy (đội mũ) - cựu tuyển thủ quốc gia và các đội bóng Bình Định, CA Hà Nội... Các cầu thủ nhí của Việt Nam nằm ở bảng A, cùng Thái Lan 1 và Ấn Độ. 18h chiều nay, 15/7, đội tuyển của chúng ta sẽ có trận ra quân gặp đội thắng trong cặp đấu diễn ra trước đó. Giải đấu năm nay diễn ra trên sân Yamaha, của đội đương kim vô địch quốc gia Thái Lan - Muang Thong United. Một thiếu nữ Thái Lan làm duyên bên chiếc Cup vô địch. Indonesia là đương kim giữ Cup. Cách thức tổ chức của Thái Lan đem đến cảm giác thân thiện, sôi nổi và nhiệt tình. Đây là năm thứ 3 hãng Yamaha đồng hành cùng giải vô địch U13 Đông Nam Á. Hai năm trước giải diễn ra ở Việt Nam (2008) và Indonesia (2010, đáng ra Indonesia tổ chức giải từ năm 2009 nhưng đã phải hoãn lại vì một vụ khủng bố tại đất nước vạn đảo lúc bấy giờ). Tối cùng ngày, tại khách sạn Novotel, ban tổ chức đã mở tiệc chào đón các đội tuyển dự giải. Một tiết mục biểu diễn góp vui của các em gái Thái trong buổi tiệc.
Tối cùng ngày, tại khách sạn Novotel, ban tổ chức đã mở tiệc chào đón các đội tuyển dự giải.
Đặt chân xuống sân bay Thái Lan trưa 14/7, đội U13 Bình Định - đại diện của Việt Nam dự giải U13 Asean Yamaha Cup lần này - đã được đón tiếp bởi một đội ngũ "lễ tân" cùng trang lứa... ... cũng như giới truyền thông chủ nhà. Đội được đặc cách đi ra bằng cửa và thang máy riêng. Chiều cùng ngày, ban tổ chức đã bốc thăm chia bảng. Chủ tịch giải Ngoại hạng Thái Lan Wichit Yamboonrueng và nhiều quan chức cao cấp của nhà tài trợ Yamaha cũng đến dự. Đông đảo các hãng truyền thông của Indonesia, Malaysia, Ấn Độ, Việt Nam, Nhật Bản... cũng có mặt. Dẫn dắt U13 Bình Định hiện tại là Bùi Đoàn Quang Huy (đội mũ) - cựu tuyển thủ quốc gia và các đội bóng Bình Định, CA Hà Nội... Các cầu thủ nhí của Việt Nam nằm ở bảng A, cùng Thái Lan 1 và Ấn Độ. 18h chiều nay, 15/7, đội tuyển của chúng ta sẽ có trận ra quân gặp đội thắng trong cặp đấu diễn ra trước đó. Giải đấu năm nay diễn ra trên sân Yamaha, của đội đương kim vô địch quốc gia Thái Lan - Muang Thong United. Một thiếu nữ Thái Lan làm duyên bên chiếc Cup vô địch. Indonesia là đương kim giữ Cup. Cách thức tổ chức của Thái Lan đem đến cảm giác thân thiện, sôi nổi và nhiệt tình. Đây là năm thứ 3 hãng Yamaha đồng hành cùng giải vô địch U13 Đông Nam Á. Hai năm trước giải diễn ra ở Việt Nam (2008) và Indonesia (2010, đáng ra Indonesia tổ chức giải từ năm 2009 nhưng đã phải hoãn lại vì một vụ khủng bố tại đất nước vạn đảo lúc bấy giờ). Tối cùng ngày, tại khách sạn Novotel, ban tổ chức đã mở tiệc chào đón các đội tuyển dự giải. Một tiết mục biểu diễn góp vui của các em gái Thái trong buổi tiệc.
Một tiết mục biểu diễn góp vui của các em gái Thái trong buổi tiệc.
Nguồn: VnExpress

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast