Ấn Độ phóng thử thành công tên lửa đạn đạo Agni-I

Truyền thông Ấn Độ cho biết ngày 8/11, nước này đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo tự sản xuất Agni-I có thể mang đầu đạn hạt nhân.

Ấn Độ phóng thử thành công tên lửa đạn đạo Agni-I. (Nguồn: ibnlive.in.com)
Ấn Độ phóng thử thành công tên lửa đạn đạo Agni-I. (Nguồn: ibnlive.in.com)

Tên lửa đất đối đất Agni-I một tầng, sử dụng nhiên liệu rắn và có tầm bắn 700km, đã được phóng đi từ một bệ phóng di động vào lúc 9 giờ 33 phút tại bãi thử trên đảo Wheeler thuộc Vịnh Bengal, ở ngoài khơi bờ biển bang Orissa, miền Đông Ấn Độ.

Hồi tháng 9 vừa qua, Ấn Độ cũng đã lần thứ hai thử thành công tên lửa đạn đạo Agni-V có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, với tầm bắn 5.000km, đưa nước này gia nhập câu lạc bộ các quốc gia có tên lửa hạt nhân tầm xa.

Trong các dòng tên lửa Agni, Ấn Độ hiện có Agni-I có tầm bắn 700km, Agni-II tầm bắn 2.000 km, Agni-III có tầm bắn 2.500km, Agni-IV có tầm bắn hơn 3.500 km và Agni-V tầm bắn 5.000km.

Nguồn: vietnamplus.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast