An toàn, văn minh trên mạng xã hội

(Baohatinh.vn) - Phát huy những tiện ích, giá trị của các mạng xã hội bằng việc thể hiện sự chín chắn, trách nhiệm và thái độ ứng xử văn minh chính là cách để người tham gia có thể hòa nhập một cách an toàn trên cộng đồng mạng xã hội...

Điều này đòi hỏi sự quan tâm đúng mức và những giải pháp hiệu quả của các tổ chức đoàn thể, nhà trường, gia đình để định hướng thế hệ trẻ trong việc tham gia các mạng xã hội.

an toan van minh tren mang xa hoi

Anh Nguyễn Huy Hoàng - Phó Bí thư Đoàn Khối Các cơ quan cấp tỉnh: Phát huy vai trò tiên phong của đoàn viên trong việc tạo hiệu ứng tích cực trên mạng xã hội

Đối với Đoàn Khối Các cơ quan cấp tỉnh, ĐVTN có 2 nhóm rất rõ rệt, đó là nhóm học sinh, sinh viên và nhóm cán bộ, viên chức nhà nước.

an toan van minh tren mang xa hoi

Anh Nguyễn Huy Hoàng

Đối với nhóm học sinh, sinh viên, từ năm ngoái lại nay, Đoàn khối đã tổ chức các diễn đàn “Học sinh, sinh viên với mạng xã hội”. Tại các diễn đàn này có các khách mời là lãnh đạo Sở Thông tin & Truyền thông, Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối, Phòng An ninh mạng của Công an tỉnh. Các em cùng nhau trao đổi về những mặt tích cực và không tích cực của mạng xã hội; bày tỏ thắc mắc, băn khoăn liên quan và được nghe các khách mời giải đáp trực tiếp. Qua các diễn đàn này, vừa tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho học sinh, sinh viên trong khai thác, sử dụng mạng xã hội, vừa cảnh báo các em về những nguy cơ, nhất là nguy cơ vi phạm pháp luật vì thiếu hiểu biết.

Đối với các cơ sở đoàn thuộc các cơ quan cấp tỉnh, đến thời điểm này, có thể khẳng định các ĐVTN đều sử dụng mạng xã hội rất tích cực, phát huy được những ưu việt của nó. Các chi đoàn đã thành lập facebook chung như một “kênh” tuyên truyền về các hoạt động của đoàn, tạo sức lan tỏa trên cộng đồng mạng xã hội. Mặt khác, tổ chức đoàn cũng có định hướng, quán triệt thường xuyên về việc like và share trên các trang mạng xã hội, để chính các ĐVTN trực thuộc các cơ quan cấp tỉnh là những người tiên phong trong việc tạo hiệu ứng tích cực trên mạng xã hội phục vụ cho mục tiêu kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội và QPAN…

Thầy Phan Khắc Nghệ - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên tỉnh: Tuyên truyền, định hướng các em tránh xa những hiểm họa trên thế giới ảo

Từ nhiều năm qua, sau khi nhận thấy những nguy hại từ mặt trái của việc sử dụng mạng xã hội, nhà trường đã chủ động tuyên truyền đến học sinh và đưa ra các giải pháp phù hợp nhằm hạn chế những hậu quả xấu từ thế giới ảo. Vào các giờ chào cờ đầu tuần, nhà trường quan tâm đến công tác tuyên truyền, định hướng cho học sinh sử dụng mạng xã hội một cách văn minh, tích cực. Nếu có học sinh vi phạm, nhà trường sẽ tổ chức gặp gỡ và có những điều chỉnh đúng đắn.

an toan van minh tren mang xa hoi

Thầy Phan Khắc Nghệ

Nhà trường luôn tôn trọng quyền tự do ngôn luận của mỗi cá nhân, tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho các em cũng như tránh gây dư luận xã hội, Đoàn trường cũng đã phối hợp với phụ huynh chủ động theo dõi, nắm bắt tâm lý các con trên các trang mạng xã hội như facebook, instagram, zalo…

Bên cạnh đó, trường còn tổ chức các diễn đàn, cuộc thi sáng tạo KHKT, các CLB võ thuật Vovinam, rèn luyện TDTT, tăng cường sức khỏe; CLB văn nghệ đến từ các lớp chuyên Anh, Pháp, Văn để giao lưu văn nghệ... nhằm tạo những sân chơi thực tế, bổ ích cho các em. Đặc biệt, trong nhiều năm qua, nhà trường cùng học sinh đã tổ chức các hoạt động an sinh xã hội mang lợi ích cho cộng đồng, góp phần định hướng cho các em hướng tới những việc làm có ý nghĩa thiết thực.

Chị Trần Thị Thái - phường Văn Yên (TP Hà Tĩnh): Làm bạn với con trên facebook

Bây giờ không cấm đoán được con lên mạng xã hội bởi đây đã là xu thế của cuộc sống. Tuy nhiên, mình cũng không thể mặc kệ con vì mạng xã hội như con dao hai lưỡi, nếu biết sử dụng mặt tích cực thì nó tốt, còn ngược lại thì tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

an toan van minh tren mang xa hoi

Chị Trần Thị Thái

Trước đây, tôi thường xuyên căn dặn con và nhiều khi cũng nói nhiều quá khiến con phản ứng, vì nó cũng đã tuổi vị thành niên rồi. Gần đây, tôi quyết định tham gia vào cộng đồng mạng để hiểu hơn về thế giới này và kết bạn với con trên facebook. Cách này, vừa giúp mình kiểm soát được hoạt động trên mạng xã hội của con, vừa tạo tâm thế thoải mái để con cởi mở bày tỏ những suy nghĩ với cha mẹ. Từ đó, những chia sẻ, góp ý, định hướng của tôi được con tiếp nhận tự nhiên hơn, hiệu quả hơn để cháu có thể sử dụng mạng xã hội kết nối bạn bè và tiếp cận các thông tin một cách lành mạnh, hữu ích; đồng thời, trang bị kỹ năng bảo vệ mình trước những mặt trái của mạng xã hội.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast