Bà Yingluck trở thành nữ Thủ tướng Thái Lan đầu tiên

Sáng 5/8, bà Yingluck Shinwatra, em gái cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra, đã vượt qua ngưỡng 251 phiếu ủng hộ theo qui định tại Hạ viện gồm 500 ghế để trở thành Thủ tướng thứ 28 và cũng là nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử nước này.

Theo AFP, THX và Reuters, trước mắt, bà Yingluck, 44 tuổi, sẽ đối mặt với thách thức mang lại ổn định cho đất nước sau 5 năm bất ổn chính trị bắt nguồn từ vụ đảo chính quân sự lật đổ anh trai bà hồi năm 2006.

Chuyên gia Thái Lan Chris Baker nhận định: "Chúng ta vẫn đang ở trong cuộc khủng hoảng lớn tại một đất nước với rất nhiều quan điểm mâu thuẫn về điều chính phủ nên làm và điều chính phủ sẽ làm."

Cuộc bỏ phiếu vẫn đang tiếp tục tại Hạ viện và kết quả cuối cùng cần phải được Nhà vua Bhumibol Adulyadej phê chuẩn sớm nhất là vào tối cùng ngày 5/8 trước khi bà Yingluck chính thức nhậm chức thủ tướng.

Ngày 6/7, phát biểu sau buổi lễ công bố chủ trương thành lập chính phủ liên minh gồm đảng Puea Thai và bốn chính đảng khác, bà Yingluck nêu rõ: Chính phủ mới sẽ thực hiện 7 ưu tiên chính sách gồm:

- Thúc đẩy hòa giải và đoàn kết dân tộc bằng việc cho phép Ủy ban hòa giải và cải cách chính trị do chính phủ tiền nhiệm lập ra tiếp tục hoạt động một cách độc lập.

- Tổ chức trọng thị lễ kỷ niệm sinh nhật Nhà Vua lần thứ 84 vào ngày 5/12; Khôi phục kinh tế thông qua giảm giá cả và chi phí sinh hoạt, nâng cao thu nhập cho người dân và thúc đẩy đầu tư, kinh doanh.

- Cải thiện quan hệ quốc tế, cả song phương lẫn đa phương.

- Khích lệ quan chức nhà nước trong việc giải quyết đúng đắn các vấn đề của nhân dân.

- Đẩy mạnh chống tham nhũng thông qua đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong tiến trình điều tra, xét xử.

- Đảm bảo triển khai thực hiện kịp thời tất cả các chính sách đã ban hành./.

Theo Vietnam+

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast