Báo cáo của Hoa Kỳ đánh giá sai lệch về Việt Nam

Tại Việt Nam, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân được quy định rõ trong Hiến pháp, được tôn trọng và được bảo đảm trên thực tế. Điều này đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận

Đông đảo phật tử và du khách đến cung nghinh Ngọc Xá Lợi Phật tại chùa Bái Đính (Ninh Bình) (ảnh: TTXVN)

Đông đảo phật tử và du khách đến cung nghinh Ngọc Xá Lợi Phật tại chùa Bái Đính (Ninh Bình) (ảnh: TTXVN)

Ngày 18/11, trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến phản ứng của Việt Nam đối với các nhận xét của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về tự do tôn giáo ở Việt Nam, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Nga, nhấn mạnh: "Báo cáo Tự do Tôn giáo quốc tế 2010 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vẫn tiếp tục đưa ra những đánh giá không khách quan, dựa trên những thông tin sai lệch về Việt Nam”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nêu rõ: “Tại Việt Nam, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân được quy định rõ trong Hiến pháp, được tôn trọng và được bảo đảm trên thực tế. Điều này đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận".

Ngày 18/11/2010, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã công bố “Báo cáo tự do tôn giáo quốc tế năm 2010” về tình hình tôn giáo ở 198 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới./.

Theo VOVnews.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast