Cựu Tổng thống Haiti bị cáo buộc buôn lậu ma túy

Giới chức Haiti đã bắt đầu cuộc điều tra đối với cựu Tổng thống Jean Bertrand Aristide về cáo buộc tổ chức đường dây buôn bán ma túy và nhận hối lộ.

Ngoài ra, ông này cũng đối diện với các cáo buộc tham nhũng và có những hành động phi đạo đức.

Cựu Tổng thống Jean Bertrand Aristide. (Nguồn: cyberpresse.ca)
Cựu Tổng thống Jean Bertrand Aristide. (Nguồn: cyberpresse.ca)

Năm 2004, Tổng thống Aristide đã buộc phải rời Haiti giữa lúc quân nổi dậy tiến gần thủ đô Port-au-Prince từ 30-40km và tình trạng vô chính phủ, bạo lực gia tăng khắp thủ đô.

Trước đó, Mỹ, Pháp, các nước châu Mỹ và Caribe đã liên tục gây sức ép buộc ông Aristide ra đi nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột đã làm ít nhất 75 người thiệt mạng.

Hồi tháng 3/2011, ông Aristide đã quyết định quay trở lại Haiti và không dính dáng nhiều tới chính trường như trước. Trong thời gian ở nước ngoài, ông luôn cho rằng chính quyền Washington đứng đằng sau vụ lật đổ ông cách đây 7 năm./.

Theo vietnamplus.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast