Đây là chiếc điện thoại nhỏ nhất thế giới, thậm chí còn bé hơn ngón tay cái

Chính vì quá nhỏ bé, các nhà chức trách đang lo ngại giới tội phạm sẽ nhập lậu chiếc điện thoại này vào nhà tù.

day la chiec dien thoai nho nhat the gioi tham chi con be hon ngon tay cai

Được biết đến với tên gọi Zanco Tiny T1, đây là mẫu điện thoại nhỏ nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Cha đẻ của chiếc điện thoại này là Shazad Talib, một chuyên gia và cũng là bậc thầy về điện thoại mini. Ông cho biết: "Tôi đã đưa ra ý tưởng vào năm 2004 và các kỹ sư của tôi đã làm việc trong nhiều năm để tạo ra sản phẩm."

day la chiec dien thoai nho nhat the gioi tham chi con be hon ngon tay cai

Shazad Talib và chiếc điện thoại nhỏ nhất thế giới do ông chế tạo.

Kết quả là Zanco Tiny T1 sở hữu nhiều thông số không thể tin nổi. Máy chỉ nặng 13g với kích thước 46,7 x 21 x 12mm, màn hình nhỏ 0,49 inch với độ phân giải 64 x 12px. Thiết bị hoạt động trên mạng 2G và pin cung cấp 180 phút đàm thoại mỗi lần được sạc đầy.

Bộ nhớ của máy chứa được 300 địa chỉ liên lạc và 50 tin nhắn SMS. Bạn cũng có thể thay đổi nano-SIM bất cứ lúc nào. Ngoài một chức năng giả giọng đặc biệt, chiếc điện thoại này chỉ có thể đáp ứng nhu cầu liên lạc thông thường, giống như điện thoại Nokia "cục gạch" ngày xưa.

day la chiec dien thoai nho nhat the gioi tham chi con be hon ngon tay cai

Để cho dễ hình dung, Zanco Tiny T1 có thể còn nhỏ hơn cả ngón cái của một người trưởng thành. Nó cũng nhẹ hơn đồng xu và nếu không cẩn thận bạn sẽ đánh rơi nó mà không hề hay biết.

day la chiec dien thoai nho nhat the gioi tham chi con be hon ngon tay cai
day la chiec dien thoai nho nhat the gioi tham chi con be hon ngon tay cai

Chính vì quá nhỏ bé, khó phát hiện nên chiếc điện thoại này đã bị cấm ở Anh và xứ Wales. Các nhà chức trách lo ngại rằng nó có thể trở thành món hàng được giới tội phạm săn đón, nhằm múc đích nhập lậu vào bên trong các nhà tù, nơi tù nhân bị cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài vì lý do an ninh.

Theo Trí thức trẻ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast